| Hotline: 0983.970.780

Thế chân vạc trở lại

Thứ Ba 16/12/2014 , 09:10 (GMT+7)

Sau 16 vòng đấu của giải Ngoại hạng, Man Utd đã kịp thời bứt lên để chen chân vào top 3, điều mà không nhiều người nghĩ họ có thể làm được vào thời điểm trước tháng 11.

Nước rút ngoạn mục

Man Utd đã bắt đầu tháng 11 theo cách chẳng thể tệ hơn. Thất bại trong trận derby thành Manchester khiến khoảng cách giữa họ với đầu bảng Chelsea lên tới 12 điểm, còn với tốp dự Champions League là 9.

Trước mắt thầy trò Van Gaal còn có Arsenal, Southampton, những đội bóng có thực lực và khát điểm chẳng kém gì họ.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trong suốt tháng 11 và nửa đầu tháng 12 khiến tất cả người hâm mộ phải bất ngờ. Cú nước rút ngoạn mục của đội chủ sân Old Trafford với mạch 6 trận thắng liên tiếp đã đưa họ lên vị trí thứ ba, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 8 điểm.

Quan trọng hơn, phong độ ấn tượng ấy giúp Van Gaal hoàn thành chỉ tiêu trước Giáng sinh: lọt vào tốp dự Champions League.

Có nhiều lý do để giải thích cho sự trở lại mạnh mẽ của Quỷ đỏ. Đầu tiên là sự phục vụ của Carrick. Tiền vệ người Anh liên tục đá chính trong chuỗi 6 trận thắng vừa qua, và chính sự bình tĩnh cùng khả năng đọc tình huống cực tốt của anh đã giúp những anh chàng lóng ngóng như Evans, Smalling hay Phil Jones bớt mắc sai lầm.

Thứ hai là những màn trình diễn xuất thần của De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha đã kết thúc tháng 11 khó tin bằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng do BTC giải Ngoại hạng Anh trao tặng.

Đi kèm với đó là một loạt những pha cản phá xuất thần, chẳng kém gì người đàn anh Casillas thời kỳ đỉnh cao.

Cuối cùng là đóng góp của yếu tố may mắn. Dù toàn thắng trong 6 trận liên tiếp nhưng không phải trận nào Man Utd cũng chơi hay. Có những thời điểm, họ bị dồn ép đến ngạt thở mà điển hình là hai chuyến làm khách của Arsenal và Southampton.

Ai cũng thấy người đóng thế Man Utd mùa này - Liverpool yếu đuối ra sao, và điều ấy càng làm người ta sốt ruột về sự trở lại của Quỷ đỏ.

Mặc dù vậy, may mắn đã luôn đứng về phía đội bóng thành Manchester khi đẩy lùi mọi cố gắng của đối thủ, thậm chí giúp Quỷ đỏ có những bàn thắng quyết định như khi Gibbs đốt lưới nhà hay Van Persie chạm bóng tinh tế từ sát đường biên.

Thế chân vạc

Man Utd vượt lên top 3, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thế chân vạc của giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea, Man City và Quỷ đỏ đã hình thành. Bất chấp khoảng cách 8 điểm giữa đội đứng đầu và đội xếp thứ ba, khán giả vẫn có thể trông chờ vào một cuộc đua tam mã hấp dẫn cho đến cuối mùa giải.

Lý do là bởi lịch thi đấu sắp tới của Chelsea và Man City là khá nặng. Cả hai đều có những đối thủ khó nhằn: Chelsea gặp West Ham, Tottenham, Southampton, còn Man City tiếp Everton, Arsenal. Thêm vào đó, họ còn trận cầu 6 điểm vào cuối tháng 1.

Ngược lại, lịch thi đấu của Man Utd từ giờ cho đến hết tháng 3 hết sức nhẹ nhàng. Đối thủ đáng kể nhất với Quỷ đỏ chỉ là Tottenham. Chính vì lẽ đó, các nhà cái nước Anh đã tưởng tượng ra tình huống ba đội bóng hàng đầu xứ sương mù bằng điểm nhau vào cuối tháng 3, thời điểm bắt đầu chặng nước rút của mùa giải.

Sự hình thành thế chân vạc không chỉ giúp cuộc đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng thêm phần hấp dẫn, mà quan trọng hơn, người Anh có thêm sự tự tin khi chinh chiến tại Champions League.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm