| Hotline: 0983.970.780

Thêm 1 thi thể được tìm thấy tại khu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Thứ Sáu 16/10/2020 , 16:02 (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa tìm thấy 1 thi thể tại khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Chiều 16/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng cứu hộ vừa phát hiện thêm một thi thể trong khu vực sạt lở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và hiện đang trên đường đưa về để làm các thủ tục pháp y liên quan.

Vào sáng cùng ngày, nhóm 8 công nhân ở lại thuỷ điện Rào Trăng 3  đã phát hiện một thi thể phát lộ trên mặt đất. Theo các công nhân, vào tối 15/10 trời mưa lớn nên đất đá bị rửa trôi làm phát lộ thi thể nói trên.

Hiện, thời tiết tại xã Phong Xuân có mưa lớn nhưng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực triển khai thông đường 71 để tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3, hiện còn cách khoảng 13km.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu 4 và của tỉnh để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 2.

Trước đó, chiều 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Ngoài ra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam tại thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.