| Hotline: 0983.970.780

Thêm nữ sỹ quan Việt Nam đến Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Thứ Sáu 25/10/2019 , 08:42 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước, giao nhiệm vụ cho 2 sỹ quan chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) dự và chủ trì buổi lễ.

Hai sỹ quan được cử đi nhận nhiệm vụ quốc tế lần này là Thượng tá Lê Ngọc Sơn, người từng làm nhiệm vụ tại Phái bộ nhiệm kỳ trước đó tại Cộng hòa Trung Phi và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay: "Các sỹ quan được cử đi làm nhiệm vụ phải đảm bảo tốt các kỹ năng sinh tồn và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải giữ an toàn về mọi mặt. Cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tranh thủ tuyên truyền về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ".

Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương.

Đại diện của Cục Gìn giữ hòa bình cho biết,  để chuẩn bị cho việc lên đường làm nhiệm vụ tại LHQ, cả hai sỹ quan đã được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn với nhiều nội dung quan trọng giúp cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn của LHQ.

Tính đến thời điểm này Bộ Quốc phòng đã cử 38 lượt cán bộ đi công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan theo hình thức cá nhân và 63 cán bộ, công nhân viên, y bác sĩ trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan.

Việc cử 2 sỹ quan tham gia nhiệm vụ quốc tế lần này thay thế các sỹ quan đã kết thúc nhiệm kỳ, nâng tổng số sĩ quan cá nhân mà Việt Nam đã cử lên 40 người. Trong đó có 3 nữ sĩ quan.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.