Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về việc tăng cường vận hành công trình thủy lợi lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh vùng ĐBSCL.

Theo dự báo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, từ sau ngày 15/3, dòng chảy từ thượng nguồn về ĐBSCL tăng mạnh, xâm nhập mặn có xu thế giảm nhanh. Ảnh: Trung Chánh.
Theo báo cáo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long đã qua đỉnh. Dự báo, từ sau ngày 15/3, dòng chảy từ thượng nguồn về ĐBSCL tăng mạnh, xâm nhập mặn có xu thế giảm nhanh. Cụ thể, trong phạm vi cách biển từ 30-40km trở vào, khả năng xuất hiện nước ngọt thường xuyên, thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước, nhất là khi triều thấp.
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh sau thời gian cao điểm xâm nhập mặn vừa qua, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại văn bản số 9725/BNN-TL ngày 19/12/2024 về việc tổ chức các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2024-2025. Tăng cường theo dõi sát thông tin dự báo tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên ngành, khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp.
Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức vận hành công trình thủy lợi trong phạm vi cách biển từ 30 km trở vào để tranh thủ lấy nước tưới cho cây trồng, dân sinh, thau rửa hệ thống, tích trữ nước, phục vụ xuống giống vụ lúa hè thu 2025. Các khu vực khác nếu công trình thủy lợi chưa bảo đảm chủ động kiểm soát xâm nhập mặn, cần lưu ý chờ chính thức vào mùa mưa để tổ chức xuống giống.
Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phổ biến thông tin về tình hình nguồn nước, thời gian có nước ngọt trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức liên quan chủ động lấy nước và tích trữ nước.
Theo bản tin lấy nước tháng 3 và dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2025 vùng ĐBSCL của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, vùng ĐBSCL hiện nay đang ở thời kỳ giữa mùa khô. Xâm nhập mặn cao nhất từ đầu mùa khô đến nay tại các cửa sông Cửu Long xuất hiện trong kỳ triều cường cuối tháng 2, đầu tháng 3 (từ ngày 25/2 - 4/3). Ranh mặn 4g/l ở các cửa sông Cửu Long đã xuất hiện từ 42-60km (tùy từng cửa sông). So với xâm nhập mặn lớn nhất mùa khô năm 2024 thấp hơn từ 1-13km (riêng sông Cổ Chiên cao hơn 2km); so với năm 2020 thấp hơn từ 8-49km; so với năm 2016 thấp hơn từ 5-13km; so với TBNN cao hơn từ 4-10km.
Dự báo, từ 12-15/3, xâm nhập mặn tăng nhẹ theo kỳ triều cường, một số sông vẫn ở mức khá cao ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 40-55km. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4g/l trong thời kỳ này tại các cửa sông cụ thể như sau: cửa sông Cửu Long gồm sông Cửa Tiều, Cửa Đại phạm vi ảnh hưởng từ 40-42km; sông Hàm Luông từ 58-60km; sông Cổ Chiên từ 45-48km, sông Hậu từ 45-47km. Sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) phạm vi ảnh hưởng từ 65-70km.

Các khu vực vẫn còn ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nên chờ nguồn nước ngọt trên sông ổn định, mưa xuất hiện diện rộng thì mới cho xuống giống vụ hè thu 2025. Ảnh minh họa.
Dự báo cũng cho thấy, từ khoảng sau ngày 15/3 đến cuối tháng 3, dòng chảy từ thượng lưu về ĐBSCL gia tăng mạnh, xâm nhập mặn ở các cửa sông giảm nhanh. Các khu vực cửa sông Cửu Long phạm vi cách biển từ 30-40km trở vào có khả năng xuất hiện nước ngọt thường xuyên, thuận lợi cho việc lấy nước nhất là khi triều thấp, chân triều.
Các địa phương cần tranh thủ thời gian này để vận hành công trình thủy lợi thau rửa hệ thống và tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, xuống giống vụ lúa hè thu 2025 tại những khu vực có hạ tầng công trình thủy lợi chủ động kiểm soát nguồn nước.
Đối với các khu vực cách biển từ 25-30km vẫn còn ảnh hưởng của xâm nhập mặn, để phòng tránh rủi ro nên chờ nguồn nước ngọt trên sông ổn định, mưa xuất hiện diện rộng thì mới cho xuống giống vụ hè thu 2025, nhất là khu vực hai sông Vàm Cỏ (dự báo đến hết tháng 4/2025).