| Hotline: 0983.970.780

Thị trường phân bón bắt đầu sôi động

Thứ Ba 27/11/2012 , 10:21 (GMT+7)

Sau mấy tháng trời luôn ở trong tình cảnh ảm đạm, thị trường phân bón đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Sau mấy tháng trời luôn ở trong tình cảnh ảm đạm, thị trường phân bón đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại nhờ các tỉnh ĐBSCL bước vào cao điểm xuống giống lúa ĐX.

Các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An như Tân Hưng, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Đức Huệ … đang đẩy mạnh việc xuống giống vụ ĐX 2012-2013. Đến giữa tháng 11, các tỉnh này đã xuống giống được trên 14 ngàn ha và đang tiếp tục triển khai. Vì thế, nhu cầu tiêu thụ phân bón các loại, nhất là ure ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An đang tăng lên. Bà Hồ Thị Liệt, chủ đại lý phân bón ở ấp 3 (xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa) cho hay, nông dân đang tới mua nhiều các loại phân ure, NPK... Nếu như mấy tháng trước, lượng phân bán ra của đại lý khá thấp, có ngày chẳng bán được bao phân nào, thì hiện nay, mỗi ngày đại lý này bán ra từ hàng chục tới hàng trăm bao phân bón các loại.


Nông dân Long An mua phân bón cho vụ Đông Xuân

Chủ đại lý phân bón Trường Chinh ở ấp Bàu Môn, xã Thạnh Hưng (Mộc Hóa) cũng cho biết, việc tiêu thụ phân bón trên địa bàn đã sôi động hẳn lên do nông dân xuống giống lúa ĐX. Trong những ngày qua, hầu như đại lý nào cũng bận rộn với việc mua bán phân bón. Cũng theo chủ đại lý Trường Chinh, do năm nay ĐBSCL lũ thấp, nước rút sớm nên nhu cầu tiêu thụ phân bón có vẻ sớm và nhiều hơn so với đầu vụ ĐX 2011-2012.

Do nhu cầu phân bón tăng lên, nên giá nhiều loại phân bón ở Long An đã tăng lên so với 2 tháng trước. Theo bà Liệt, giá ure Phú Mỹ hiện khoảng trên 11.000 đ/kg, ure Trung Quốc khoảng 10.200 đ/kg. NPK các loại khoảng 11-15.000 đ/kg, lân 3.200-3.600 đ/kg, DAP 14.500-17.500 đ/kg, kali 11.600-13.000 đ/kg … Ở An Giang, giá nhiều loại phân bón cũng đang tăng lên. Theo Sở NN-PTNT An Giang, ngày 26/11, phân ure Phú Mỹ do đại lý cấp 1 bán ra ở mức 10.500 đ/kg, ure Trung Quốc là 10.000 đ/kg, DAP từ 14.200-16.500 đ/kg, kali 12.000-12.400 đ/kg …

Theo Bộ Công thương, không chỉ ĐBSCL mà sức mua phân bón cũng đang tăng khá ở khu vực miền Trung. Vì thế, giá phân bón, nhất là ure đều đang tăng ở 2 khu vực này. Trong nửa đầu tháng 11 này, giá Urê Phú Mỹ ở Quy Nhơn (Bình Định) đã tăng 0,57% so với trước đó, lên mức 9.650 đ/kg. Tại Đà Nẵng, ure Phú Mỹ tăng 2,11%, lên mức 9.650 đ/kg. Tại TP.Hồ Chí Minh, giá ure Phú Mỹ tăng 1,5% lên 9.500-9.530 đ/kg, ure Trung Quốc tăng 1,7% lên mức 8.950-9.050 đ/kg, ure Ninh Bình tăng 1,5% lên 9.100-9.200 đ/kg. Tại Tiền Giang, ure Phú Mỹ tăng 0,5% lên mức 9.800 đ/kg, ure Trung Quốc tăng 0,67% lên 9.000 đ/kg, ure Cà Mau tăng 0,45% lên 9.060 đ/kg.

Theo Cục Trồng trọt, đến ngày 22/11, trong tổng diện tích kế hoạch vụ ĐX 2012-2013 ở ĐBSCL là 1,55 triệu ha, thì đã có 300 ngàn ha được xuống giống. Cuối tháng 11 và trong tháng 12, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai việc xuống giống trên phần lớn diện tích còn lại. Vì thế, đây cũng là thời gian mà nhu cầu tiêu thụ phân bón sẽ tăng cao. Do đó, theo một số chuyên gia ngành phân bón, giá phân bón các loại nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới, nhưng mức tăng sẽ không nhiều và sẽ không xảy ra tình trạng sốt giá phân bón. Nguyên nhân là do nguồn cung đang rất dồi dào, thậm chí là dư thừa lớn ở một số loại phân bón, nhất là ure vẫn còn tồn kho nhiều ở các nhà máy, thì lượng phân bón nhập khẩu trong những tháng qua vẫn ở mức khá.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 vừa rồi, các DN đã nhập khẩu trên 400 ngàn tấn phân bón các loại, tăng tới 22,4% về lượng so với tháng 9. Đặc biệt, phân ure dù sản xuất trong nước đã dư so với nhu cầu nhưng lượng ure nhập khẩu vẫn khá nhiều. Trong 10 tháng đầu năm nay, lượng ure nhập khẩu là 430 ngàn tấn. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ure nhập khẩu đã giảm tới 52% về lượng. Nhưng khi mà sản xuất ure trong nước đã dư thừa thì 430 ngàn tấn, thì ure nhập khẩu rõ ràng vẫn là một con số khá lớn và càng góp phần làm cho việc tiêu thụ ure ở thị trường trong nước thêm khó khăn hơn. Trong khi đó, lượng ure đã xuất khẩu của nước ta hiện còn khá khiêm tốn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm