Những thông tin về vụ trẻ con bị bắt cóc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là sai sự thật. Ảnh: MXH.
Cụ thể, ngày 12/2, tài khoản Facebook có tên "Huyền Kem" đăng tải thông tin sai sự thật về: "Hai người bắt cóc bé trai 13 tuổi nhưng bị người dân phát hiện nên thả bé, sau đó bỏ chạy đến địa phận huyện Cầu Ngang thì bị bắt".
Công an đã mời chị H., chủ tài khoản trên lên làm việc. Chị H. khai nhận rằng tối 11/2, khi đi uống cà phê về, chị nghe một số người bàn tán về việc có hai người lạ mặt bắt một bé trai đang thả diều trên đường số 1, khóm 3, phường 6, TP. Trà Vinh. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị đăng tải thông tin này lên Facebook cá nhân, khiến nhiều người bình luận, chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Chị H. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng là vi phạm pháp luật.
Ngày 17/2, Trưởng Công an TP. Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính chị H. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định.
Liên quan đến một vụ việc khác, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip về anh P.Q.V. (sinh năm 2005, ngụ xã An Trường A, huyện Càng Long), trong đó có nội dung cho rằng anh bị dụ dỗ đưa lên ô tô sang Campuchia. Các video này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ.
Tuy nhiên, qua xác minh của công an nơi cư trú, V. có dấu hiệu bệnh tâm thần từ nhỏ. Ngày 15/2, anh rời khỏi nhà mà không thông báo cho gia đình.
Qua thông tin trình báo, Công an xác định V. đang ở phường An Thới Đông, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Gia đình cùng Công an huyện Càng Long đã đến địa điểm này và đưa V. về nhà an toàn.
Làm việc với cơ quan chức năng, V. cho biết chỉ đi chơi cùng bạn, không nhớ rõ phương tiện di chuyển và không có chuyện bị dụ dỗ hay bắt cóc. Hiện V. đã trở về sinh sống bình thường với gia đình.
Ngày 25/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn không ghi nhận bất kỳ vụ bắt cóc trẻ em nào. Những thông tin lan truyền trên mạng về các vụ "bắt cóc người" đều sai sự thật.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận. Theo Nghị định số 15 của Chính phủ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng.