Ảnh chụp màn hình bài đăng của chồng sản phụ Q.A về việc điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên mạng xã hội.
Ngày 21/2, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh về sự cố y khoa đối với trường hợp bà Q.A. (28 tuổi, quê Bắc Giang) đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế về sự cố y khoa nêu trên, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em đề nghị bệnh viện này kiểm tra xác minh thông tin báo chí đăng và báo cáo Bộ Y tế trong ngày 25/2/2025.
Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với bà Q.A. tại bệnh viện, cung cấp đầy đủ thông tin tới bệnh nhân và các cơ quan truyền thông đại chúng. Đồng thời rà soát việc ban hành và thực hiện các quy trình chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập (nếu có).
Trươc đó, câu chuyện về quá trình điều trị của sản phụ Q.A. (Bắc Giang) mang thai 25 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Khi mang thai 20 tuần, chị A. được phát hiện có tình trạng cổ tử cung ngắn và đã được tiến hành khâu vòng. Đến tuần thai 24, do xuất hiện triệu chứng đau bụng, chị được nhập viện tỉnh Bắc Giang, và được chẩn đoán có cơn chuyển dạ không đẻ, phải nhập viện, điều trị.
Tuy nhiên, do tình trạng không cải thiện và cơn đau vẫn dai dẳng, chị được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào mùng 2 Tết. Đến mùng 3 Tết, ban ngày tình trạng có vẻ ổn định, nhưng vào ban đêm, cơn đau quặn thắt xuất hiện cứ mỗi 5 phút một lần.
Vào mùng 6 Tết, cơn đau trở nên dữ dội, xuất hiện liên tục mỗi 5 phút kèm theo việc tiết ra nhiều dịch nhầy có máu hồng. Đến tối mùng 7 Tết, các cơn đau càng gia tăng đến mức không thể chịu đựng được, thậm chí làm giường bệnh ướt đẫm đến mức cần phải thay bỉm.
Sáng mùng 8 Tết, mặc dù cơn đau có phần dịu lại, chị A. vẫn gặp phải hiện tượng xuất huyết nặng, khiến chị yêu cầu chuyển viện.
Vào chiều mùng 9 Tết, ngay sau khi chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán chị Q.A. bị cạn ối với nước ối có màu đục, giống như nước thịt; nếu không can thiệp kịp thời, tử cung có thể bị tổn thương nặng.
Gia đình sản phụ cho rằng trong suốt quá trình theo dõi và điều trị, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thể hiện thái độ tắc trách.