| Hotline: 0983.970.780

Thủ môn số một Malaysia

Thứ Hai 17/01/2022 , 09:39 (GMT+7)

Do dịch Covid-19, đội bóng chủ quản của thủ môn Khairul nợ lương suốt 3 tháng liền và khiến anh này gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.

Thủ môn Khairul đang lâm cảnh nợ nần. Ảnh: AFP.

Thủ môn Khairul đang lâm cảnh nợ nần. Ảnh: AFP.

Tờ The Star (Malaysia) vừa loan tin, rằng thủ môn số một của đội tuyển quốc gia nước này Khairul Fahmi Che Mat đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí nhận cảnh báo từ phía ngân hàng. Thông tin này khiến CĐV Malaysia thảng thốt.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này là do đội bóng cũ của anh - Melaka United - nợ lương kéo dài từ tháng 10/2021. Trong suốt 3 tháng qua, thủ thành 33 tuổi không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ CLB. "Những người có trách nhiệm ở CLB Melaka giữ im lặng tuyệt đối với chúng tôi", thủ môn Khairul cho biết.

Tình huống tương tự cũng được chia sẻ bởi một vài cầu thủ khác của Melaka, nhưng người này từ chối tiết lộ danh tính. 

Melaka United đã thi đấu khá tốt ở mùa giải trước nên vấn đề nợ lương cầu thủ được cho bắt nguồn từ dịch Covid-19. Bởi tình trạng này kéo dài, nhiều CLB tại Malaysia không thể đón khán giả vào sân. Bị thất thu, nên tiền giải thưởng của họ, bao gồm cả việc vào tới bán kết Malaysia Cup cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Theo Khairul, anh cùng các đồng đội đã tính đến phương án đưa CLB ra tòa. Trước đó, lãnh đạo Melaka từng hứa sẽ trả dứt điểm khoản nợ lương vào đầu tháng 12/2021. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, những khoản nợ vẫn chưa được thanh toán.

Trang Goal phiên bản Malaysia tiết lộ, các đội bóng của Malaysia bao gồm cả Melaka United, đã không có nguồn thu ổn định từ hơn một năm qua và dần rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính. 

Với riêng Khairul, thủ môn kỳ cựu này đã tung hê mọi chuyện lên mạng xã hội, trong đó có cả việc anh đang bị ngân hàng đòi nợ. Thậm chí, vợ con của tuyển thủ này cũng được cho là gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống hàng ngày.

"Chúng tôi đã im lặng trong 3 tháng vì muốn bảo vệ uy tín của đội. Nhưng lâu nay ngân hàng vẫn gọi điện cho chúng tôi hàng ngày để đòi nợ. Vợ con của tôi cần có cái ăn", Khairul tâm sự trên trang mạng cá nhân.

Tên tuổi của Khairul bắt đầu được phát hiện từ năm 2010, khi anh góp công lớn giúp đội tuyển Malaysia lên ngôi vô địch. Trong khoảng một thập niên sau đó, Khairul luôn là lựa chọn số một trong khung gỗ, bất kể ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Malaysia là Rajagopal hay hiện tại là Tan Cheng Hoe.

Khác Việt Nam, Malaysia giới hạn trần lương cho cầu thủ đến từ Đông Nam Á vào khoảng từ 5.000 - 10.000 USD/ tháng, tương đương khoảng 115 - 230 triệu đồng. Dù vậy, mức sống tại Malaysia khá đắt đỏ. GDP bình quân đầu người tại nước này hiện gấp khoảng 4 lần Việt Nam. Do đó, nếu chỉ dựa vào lương, một cầu thủ giỏi tại Malaysia khó có được cuộc sống sung túc, dư giả; chưa kể Khairul giữ vị trí thủ môn. Thu nhập của anh có thể thấp hơn.

Cũng bởi vấn đề lương bổng, nên một số cầu thủ thuộc dạng khá tại V-League đã từ chối sang Malaysia thi đấu. Tiêu biểu có trường hợp của Tô Văn Vũ. Cầu thủ Bình Dương quyết định ở lại sân Gò Đậu, dù được CLB Terengganu chào mức lương kịch trần tại đội bóng này là 10.000 USD/tháng.

Xem thêm
Hơn 100 kiến trúc sư, nhà thiết kế của Ý và Việt Nam dự Ngày thiết kế Ý 2025

Hơn 100 kiến trúc sư, nhà thiết kế của Ý và Việt Nam đã dự sự kiện Ngày thiết kế Ý 2025 do Lãnh sự quán Ý tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh .

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Chuẩn bị Tuần lễ 'Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An'

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, Tuần du lịch năm 2025 với chủ đề 'Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An' dự kiến tổ chức trong 7 ngày, vào cuối tháng 5.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.