| Hotline: 0983.970.780

'Thủ phủ' hoa hồng dưới chân núi Langbiang vào Tết

Thứ Năm 09/01/2020 , 15:48 (GMT+7)

Nông dân trồng hoa hồng dưới chân núi Langbiang đang bước vào thu hoạch hoa Tết. Dự kiến, cả vùng sẽ cung ứng thị trường trên 25 triệu cành.

Những ngày này, người dân trồng hoa hồng dưới chân núi Langbiang (thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng) đang bước vào đợt thu hoạch vụ hoa Tết.
Theo nông dân, vụ hoa Tết bắt đầu từ ngày 15 tháng chạp và càng sát Tết, nhu cầu hoa tươi càng tăng. 
Anh Nguyễn Văn Thanh, người sản xuất 2 sào hoa hồng cho biết, gia đình trồng trong nhà kính công nghệ cao nên hoa khỏe mạnh, đạt năng suất. Anh chia sẻ: "Bình thường, 2 ngày tôi cắt một lần để bán cho thương lái. Hiện tại, trong vườn còn hàng chục nghìn cành đang phát triển búp và dự kiến cho thu đến Tết Nguyên đán".
Trong khi đó, gia đình anh Đặng Hồng Việt cũng đang cắt tỉa những cành đạt chuẩn để cung cấp cho thương lái. "Tôi trồng 4 sào, mỗi ngày cắt khoảng 1.200 bông. Vì được chăm sóc tốt nên việc thu hoạch diễn ra liên tục từ nay đến Tết", anh Việt thổ lộ. 
Theo người dân, hoa hồng đang được tiêu thụ ở thị trường tự do với giá từ 1.700-2.000 đồng/cành. Đây là mức giá không thấp, không cao và người làm vườn vẫn có lãi từ 700-800 đồng/cành.  
Trong khi đó, những hộ liên kết với doanh nghiệp trong việc bao tiêu quanh năm thì giá chỉ ở khoảng 1.300-1.500 đồng/cành. "Ký hợp đồng bao tiêu thì chỉ một mức giá nhất định. Tuy có thấp nhưng không bị ảnh hưởng bởi sự lên xuống của thị trường", anh Hoàng Phúc cho biết.
Theo ông Cường, chủ cơ sở thu mua hoa ở chân núi Langbiang, mỗi ngày ông nhập 17.000-20.000 cành hoa của các hộ dân trong vùng. Hoa sau đó được ông lựa chọn, đóng gói và chuyển đi tiêu thụ ở Đà Nẵng. 
Ông Cương cho biết, còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán nhưng thị trường hoa hồng bắt đầu có sự biến động. "Hôm nay giá đang ở mức thường nhưng tầm 2-3 ngày nữa sẽ có sự chuyển biến và tăng mạnh", chủ cơ sở thu mua hoa nhận định. 
Hiện nay, toàn huyện Lạc Dương có khoảng 200ha hoa hồng và chủ yếu tập trung khu vực chân núi Langbiang (thị trấn Lạc Dương). 
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương cho biết nghề trồng hoa hồng ở địa phương giúp nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Trung bình, mỗi ha cho lãi ròng từ 1,2-1,3 tỷ đồng/năm.
Cũng theo ông Hưng, hiện nay giá hoa đang ở mức trung bình và nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong những ngày sắp tới.
Ở huyện Lạc Dương hiện có khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở thu mua hoa của nông dân nên nhà vườn ít gặp áp lực trong vấn đề đầu ra. Theo ngành nông nghiệp huyện này, vụ hoa Tết năm nay, vùng Langbiang cung ứng ra thị trường khoảng trên 25 triệu cành.

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm