| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Chủ Nhật 28/04/2024 , 15:39 (GMT+7)

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Duy Tuấn.

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Duy Tuấn.

Trong thời gian từ mùa khô hanh 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra 7 vụ cháy rừng tại địa bàn các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần và Vị Xuyên. Tổng diện tích bị cháy là 3,24ha (rừng tự nhiên 1,23ha, rừng trồng 2,01ha). Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu là việc dùng lửa bất cẩn trong canh tác nương rẫy của người dân sinh sống ven rừng. Sau khi các vụ cháy rừng xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức xác minh điều tra, xử lý vi phạm gây cháy rừng, khắc phục hậu quả.

Đối với vụ cháy rừng ngày 26/4, đã khiến 2 cán bộ kiểm lâm thiệt mạng. Đến chiều ngày 27/4, vụ cháy rừng đã được khống chế, dập tắt, ước tính diện tích bị cháy khoảng 15ha.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chia sẻ thiệt hại về con người và tài nguyên rừng của tỉnh Hà Giang thời gian qua, đặc biệt là vụ việc xảy ra ngày 26/4. Thứ trưởng cũng mong muốn qua sự việc trên, tỉnh Hà Giang tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; ưu tiên hàng đầu trong công tác chữa cháy rừng là an toàn tính mạng con người; quan tâm tới việc chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy rừng có sự thống nhất, có bản đồ hiện trạng rừng, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn; tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng; xem xét hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở những khu vực đặc biệt khó khăn…

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cùng các đại biểu của tỉnh Hà Giang tới thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương khi tham gia chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Duy Tuấn.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cùng các đại biểu của tỉnh Hà Giang tới thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương khi tham gia chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Duy Tuấn.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị tỉnh Hà Giang chỉ đạo lực lượng công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây ra cháy rừng; tiếp tục thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; việc thực hiện các thủ tục hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm lâm tử nạn và bị thương khi tham gia chữa cháy rừng tại Tây Côn Lĩnh...

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cùng các đại biểu của tỉnh Hà Giang đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ kiểm lâm hy sinh và bị thương khi tham gia chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát mỏ cát tại Vĩnh Long

Vĩnh Long Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long và chủ đầu tư khẩn trương khảo sát, đánh giá lại hiện trạng tại các hộ dân sinh sống khu vực khai thác của 3 mỏ cát.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm