| Hotline: 0983.970.780

Không để tắc nghẽn ở công tác khảo kiểm nghiệm vacxin

Thứ Ba 13/02/2024 , 22:22 (GMT+7)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao cán bộ, nhân viên ngành thú y đã túc trực, làm việc với tinh thần không để xảy ra dịch bệnh xuyên suốt Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong và sau Tết tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong và sau Tết tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Ảnh: Phạm Hiếu.

Túc trực xuyên Tết

Ngày 13/2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong và sau Tết tại một số đơn vị thuộc Cục Thú y.

Báo cáo công tác của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương trong dịp Tết Nguyên đán với Thứ trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết, trong suốt dịp Tết, Trung tâm đã phân công cán bộ, nhân viên túc trực, làm việc, sẵn sàng tiếp nhận những mẫu gửi về đơn vị để phân tích, chẩn đoán, xét nghiệm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương cũng bố trí bộ phận trực tổng đài, sẵn sàng tiếp nhận những thông tin từ phía khách hàng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến biểu dương tinh thần của các bộ, nhân viên ngành thú y đã túc trực xuyên dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến biểu dương tinh thần của các bộ, nhân viên ngành thú y đã túc trực xuyên dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Hiếu.

Báo cáo thêm với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, năm vừa qua, Trung tâm đã tiếp nhận, hoàn thành xét nghiệm tổng số hơn 98.700 mẫu.

Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, Trung tâm đã thực hiện xét nghiệm hơn 26.400 mẫu, bao gồm mẫu kiểm dịch vận chuyển, giết mổ và mẫu bệnh phẩm, qua đó phát hiện gần 700 mẫu dương tính.

Đối với bệnh cúm gia cầm, Trung tâm đã xét nghiệm hơn 4.200 mẫu, phát hiện hơn 340 mẫu dương tính với virus cúm gia cầm type A (chiếm 8,14% số mẫu xét nghiệm), 23 mẫu dương tính với subtype H5, 10 mẫu dương tính với subtype N1 và 2 mẫu dương tính với H9.

Đối với bệnh tai xanh, Trung tâm đã xét nghiệm gần 2.500 mẫu, phát hiện 72 mẫu dương tính với virus gây bệnh tai xanh; chủng Trung Quốc và Bắc Mỹ chiếm đa số. Số lượng mẫu dương tính cao hơn nhiều so với năm 2022.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến biểu dương tinh thần của các bộ, nhân viên ngành thú y đã túc trực xuyên dịp Tết Nguyên đán, đồng thời đánh giá cao Cục Thú y và các đơn vị trong nhiều năm đã hoàn thành tốt từ công tác xây dựng cơ chế chính sách, phòng chống dịch bệnh đến xúc tiến thương mại…

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương trong thời gian tới chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp với các doanh nghiệp trong việc sản xuất vacxin phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi “từ sớm từ xa”.

“Trong bối cảnh trên thị trường quốc tế đang có nhiều loại vacxin, trong khi lượng vacxin trong nước không quá dồi dào và còn nhiều thủ tục cần xử lý, chúng ta phải vừa đảm bảo quan hệ quốc tế, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển chăn nuôi”, Thứ trưởng lưu ý.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, trong suốt dịp Tết, Trung tâm đã phân công cán bộ, nhân viên túc trực, làm việc, sẵn sàng tiếp nhận những mẫu gửi về đơn vị để phân tích, chẩn đoán, xét nghiệm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, trong suốt dịp Tết, Trung tâm đã phân công cán bộ, nhân viên túc trực, làm việc, sẵn sàng tiếp nhận những mẫu gửi về đơn vị để phân tích, chẩn đoán, xét nghiệm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cùng với đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định tuyệt đối không được lơ là: “Việc mất an toàn thực phẩm tuy không gây hậu quả ngay lập tức nhưng nếu để xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến chiều cao, trí tuệ, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe dân tộc.”

Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, từ nhận định việc vận chuyển, buôn bán thịt lợn trong dịp Tết có xu hướng tăng cao, cùng với thời tiết thay đổi sẽ đẩy nguy cơ xảy ra dịch bệnh tăng cao, trong những ngày Tết, ngành thú y đã tổ chức bố trí cán bộ, nhân viên túc trực, xử lý những công việc đột xuất, phòng chống dịch bệnh.

“Tại các đơn vị của Cục Thú y, kể cả ngày mùng 1 Tết cũng vẫn có đội ngũ nhân viên túc trực sẵn sàng để tiếp nhận và thực hiện công tác chuyên môn. Đây là truyền thống trong nhiều năm nay của ngành thú y để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát trong dịp Tết. Rất may mắn là cho đến hiện tại, Cục chưa phải nhận báo cáo nào liên quan đến trường hợp ngộ độc thực phẩm quy mô lớn”, ông Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Không để tắc nghẽn ở công tác khảo kiểm nghiệm vacxin

Cũng trong ngày 13/2, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I.

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết, đơn vị đã phân công cán bộ, nhân viên túc trực khảo nghiệm, kiểm nghiệm vacxin và thuốc thú y xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán. Thậm chí, cán bộ của phòng dược đã xung phong đi làm xuyên Tết.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và lãnh đạo Cục Thú y làm việc với Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và lãnh đạo Cục Thú y làm việc với Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cũng theo ông Tiến, trong năm 2023 vừa qua, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I đã tham gia kiểm nghiệm đánh giá chất lượng vacxin dịch tả lợn châu Phi do Công ty DABACO sản xuất, đồng thời triển khai khảo nghiệm trên thực địa đối với vacxin dịch tả lợn châu Phi của DABACO và NAVETCO.

Năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 3.500 mẫu đăng ký lưu hành, mẫu giám sát và mẫu kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Cũng trong năm 2023, Trung tâm đã đã hoàn thành thu 67 lô vacxin khảo nghiệm. Đặc biệt đã thực hiện khảo nghiệm các loại vacxin khó như trên bò có thai, lợn nái trước sinh và vacxin dịch tả lợn châu Phi.

Ông Nguyễn Văn Long, cho biết, tại các đơn vị của Cục Thú y, kể cả ngày mùng 1 Tết cũng vẫn có đội ngũ nhân viên túc trực sẵn sàng để tiếp nhận và thực hiện công tác chuyên môn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Long, cho biết, tại các đơn vị của Cục Thú y, kể cả ngày mùng 1 Tết cũng vẫn có đội ngũ nhân viên túc trực sẵn sàng để tiếp nhận và thực hiện công tác chuyên môn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trong dịp đầu xuân năm mới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I trong thời gian qua, đồng thời lưu ý khối lượng công việc còn rất lớn trong thời gian tới.

Nhấn mạnh tình trạng chồng chéo hợp chuẩn hợp quy sẽ gây khó khăn cho công tác khảo kiểm nghiệm thuốc thú y và vacxin, Thứ trưởng cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hiệp hội hơn nữa.

“Để có thể nâng cao năng lực khảo kiểm nghiệm vacxin, Trung tâm cần rà soát lại các trạm trại từ đó mở rộng quy mô, đa dạng đối tượng vacxin, nâng cao tần suất, tuyệt đối không để tắc nghẽn ở công tác khảo kiểm nghiệm vacxin”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT phân tích.

Để có thể nhanh chóng triển khai những công việc ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đề nghị các đơn vị lưu ý đến các sản phẩm liên quan tới các loại vacxin để phòng bệnh trên động vật; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm nghiệm vacxin với tinh thần đảm bảo thời gian nhanh nhất có thể.

“Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bắt đầu xuất hiện chủng virus mới, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I cần khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp để đánh giá quy chuẩn vacxin. Bên cạnh đó cũng cần chú trọng đến những vacxin phòng bệnh chưa công bố dịch”, Cục trưởng Nguyễn Văn Long lưu ý.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cả nước đón 8 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến 1/5), ước tính cả nước đón và phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023.