Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm trang trại 2 triệu USD
Thứ Hai 07/11/2022 , 10:40 (GMT+7)Sáng 7/11, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cùng đoàn công tác làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nhằm đánh giá thực trạng của hoạt động khoa học công nghệ trong ngành.

Dự án trang trại thông minh được đầu tư xây dựng trị giá hơn 2 triệu USD, tọa lạc tại Khu trình diễn công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Được khởi công vào giữa tháng 12/2021, đến nay, trang trại đã cơ bản hoàn thành với nhiều phòng chức năng. Dự án đã thử nghiệm và xây dựng thành công quy trình sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao như ớt, dâu tây, dựa trên công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng Giám đốc VAAS Nguyễn Hồng Sơn thị sát tình hình phát triển của các loài cây trồng có giá trị cao trong mô hình quy mô 1,5 ha. Qua kiểm tra, các loại cây phát triển tốt, theo đúng giám sát của hệ thống canh tác công nghệ cao của Hàn Quốc.
GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc VAAS cho biết, khu trang trại thông minh có năng lực sản xuất và lưu trữ 30.000 cây giống. Mô hình được vận hành trong nhà màng thông minh. Các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, cũng như tình hình dịch hại đều được thu thập thông tin và chuyển tới trung tâm điều hành.

Dữ liệu thu thập từ vận hành mô hình trang trại thông minh còn được đưa vào phân tích, phục vụ đánh giá, chẩn đoán tình hình sâu bệnh, bệnh hại. Đây là nội dung được Thứ trưởng rất quan tâm, bởi là tiền đề trong việc xây dựng các kế hoạch canh tác, quy trình chăm sóc phù hợp khi đưa những loại cây này ra ngoài thực tế.

Trồng trọt và chăn nuôi là hai lĩnh vực được Bộ NN-PTNT chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số. Do đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý VAAS cùng các viện, trung tâm thành viên tập trung xây dựng và cập nhật thường xuyên thông tin về nông nghiệp, các sản phẩm giống cây trồng, tiến bộ kỹ thuật... lên các trang web. Hiện VAAS thành lập mạng lưới cộng tác viên, với khoảng 5.000 tin bài, thông tin và kiến thức khoa học công nghệ được cập nhật hàng năm.

Thứ trưởng chăm chú lắng nghe và bày tỏ sự vui mừng với cách vận hành khu trang trại công nghệ cao. Ông cho rằng việc hoàn thiện quy trình canh tác thông minh ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần giảm thiểu chi phí sản xuất, ổn định năng suất cây trồng, đặc biệt là các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Thông qua mô hình đang triển khai tại VAAS, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị đưa những kết quả đạt được vào thực tế, thông qua việc rải vụ cây trồng, đảm bảo nguồn cung nông sản quanh năm với chất lượng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ VAAS tại Khu nhà lưới Smart Farm. Kết thúc buổi thăm, Thứ trưởng chỉ đạo VAAS tăng cường khâu đào tạo tập huấn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, nông dân Việt Nam.
"Từ những hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng ta sẽ tạo tiền đề trong chuyển giao, nhân rộng mô hình nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất tại Việt Nam", Thứ trưởng chia sẻ.

Sau buổi thăm khu trang trại thông minh, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với Ban giám đốc VAAS cùng 19 đơn vị thành viên. Tại đây, Thứ trưởng đề nghị các nhà khoa học chia sẻ và làm rõ vấn đề trên 3 khía cạnh: hạ tầng kỹ thuật, chất lượng nhân sự và môi trường làm việc.
Với quan điểm, tạo môi trường thông thoáng để "cởi trói cho các nhà khoa học", lãnh đạo Bộ NN-PTNT hứa sẽ có từng buổi làm việc riêng với các đơn vị thành viên trong thời gian sắp tới.

Hiện VAAS có 4 ban chức năng, 19 viện, trung tâm trực thuộc. Nguồn nhân lực của VAAS là hơn 2.700 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 4 giáo sư, 23 phó giáo sư, 263 tiến sĩ...
Tại buổi làm việc, lãnh đạo VAAS thừa nhận, năng lực nghiên cứu của đơn vị còn chậm cải tiến so với nhu cầu. Bên cạnh đó, viện thiếu hụt các nhà khoa học trình độ cao, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế. Thời gian tới, VAAS định hướng nghiên cứu có trọng điểm, trọng tâm, tổ chức nghiên cứu theo nhóm liên ngành và chuỗi giá trị.
tin liên quan

Kè chống sạt lở vỡ toang hoác: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị yêu cầu quy trách nhiệm đơn vị liên quan đến công trình kè chống sạt lở mới đưa vào sử dụng vỡ toang hoác.

Làm sao tiêu thụ hết 14 triệu tấn rơm rạ từ một triệu hecta lúa?
Cần Thơ Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao có thể tạo ra gần 14 triệu tấn rơm mỗi năm – đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đa dạng sản phẩm từ rơm rạ.

Huy động nguồn lực quốc tế khắc phục hậu quả thiên tai
CAO BẰNG Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất với các cơ quan, tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xây nhà tránh trú an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Hội nghị Thượng đỉnh P4G: Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người là trung tâm
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) 2025 có chủ đề 'Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm'.

8 nhiệm vụ giải pháp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đạt mục tiêu tăng trưởng 4%
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch hành động về phát triển ngành thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng 4% trở lên, kim ngạch xuất khẩu 65 tỷ USD.

Hợp tác chiến lược Việt Nam - ADB: Nông nghiệp xanh, môi trường sạch
ADB cam kết sẽ hỗ trợ Bộ NN-MT trong các dự án trọng tâm về chuyển đổi bền vững ngành lúa gạo, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao chất lượng môi trường.