| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Thứ Tư 07/09/2022 , 15:20 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có)…

Theo thông tin mới nhất chiều 7/9, 1 nạn nhân trong vụ cháy bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã không qua khỏi. Nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú lên 15 người.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy tại quán karaoke An Phú (số 166C, khu phố 1A, P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tối 6/9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết.

Đến đầu giờ chiều 7/9, vẫn còn 2 phòng hát VIP tại quán karaoke An Phú chưa thể tiếp cận bên trong. Ảnh: Trọng Bình. 

Đến đầu giờ chiều 7/9, vẫn còn 2 phòng hát VIP tại quán karaoke An Phú chưa thể tiếp cận bên trong. Ảnh: Trọng Bình. 

Trong công điện, Thủ tướng thay mặt Chính phủ, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản đã ban hành.

Đồng thời, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Liên quan vụ cháy, đến 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận 2 phòng hát tại quán karaoke An Phú, vì đám cháy bên trong phòng vẫn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại. Thời điểm xảy ra cháy, 2 phòng này đều đang hoạt động. Cơ quan chức năng nghi ngờ bên trong 2 phòng chưa thể tiếp cận này vẫn còn nạn nhân bị kẹt lại.

Chính quyền TP. Thuận An, Bình Dương, thăm hỏi, động viên người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Chính quyền TP. Thuận An, Bình Dương, thăm hỏi, động viên người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Chiều 7/9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn với thân nhân và các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Trước mắt, chính quyền TP sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/1 người bị thương, 30 triệu đồng/gia đình có người tử vong.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn TP.Thuận An có gần 1.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó có trên 50 quán karaoke. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP.Thuận An cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính 902 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 53 lượt quán karaoke. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 779 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử lý hành chính 725 trường hợp với số tiền gần 969 triệu đồng. Từ đó, đề nghị Chủ tịch UBND TP.Thuận An xử phạt 12 trường hợp với số tiền 233 triệu đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm