| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri Cần Thơ

Thứ Bảy 08/05/2021 , 14:27 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri TP Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ có Thủ tướng làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng tiếp xúc với cử tri tại hội trường Trường đại học Cần Thơ sáng 8/5. Ảnh: NT.

Thủ tướng tiếp xúc với cử tri tại hội trường Trường đại học Cần Thơ sáng 8/5. Ảnh: NT.

Sáng 8/5, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1. Đây là lần đầu tiên TP Cần Thơ có Thủ tướng làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri, Thủ tướng đã thông tin những vấn đề trọng tâm thực hiện trong thời gian tới dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Con người, thiên nhiên, văn hóa lịch sử.

Theo Thủ tướng, đất nước đang đối diện với những vấn đề khó khăn như: già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, dịch bệnh...

Đối với ĐBSCL, Thủ tướng cho rằng đây là vùng có nhiều tiềm năng nhưng thiếu cơ chế, chính sách để phát triển. "Trước hết chúng ta cùng nhau tháo gỡ một số cơ chế, phải sáng tạo, chủ động, tích cực, truyền cảm hứng cho nhân dân, trí thức để phát triển. Phải giải quyết mâu thuẫn giữa tiềm năng rất lớn nhưng cơ chế chính sách hạn hẹp. Đây là mâu thuẫn lớn ở ĐBSCL", Thủ tướng nói.

Đối với TP Cần Thơ, Thủ tướng cho rằng, Cần Thơ phải là trung tâm của vùng ĐBSCL về chính trị, văn hóa, dịch vụ, logistics.

Phát biểu với các ứng cử viên, cử tri Cần Thơ đề nghị nếu trúng cử các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến vùng ĐSBCL, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông.

Xem thêm
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2025

Cuộc thi khẳng định vai trò then chốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Đề nghị Hoa Kỳ bổ sung biện pháp xử lý hơi nước nóng trên thanh long

Phương pháp xử lý này được Nhật Bản, Hàn Quốc chấp thuận đối với trái cây xuất khẩu, nhưng Hoa Kỳ còn lo lắng về việc không tiêu diệt hoàn toàn sinh vật gây hại.