| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Malaysia lái xe VinFast và khen 'khỏe, đẹp, êm như xe điện'

Thứ Tư 28/08/2019 , 14:47 (GMT+7)

"Xe rất khoẻ. Thiết kế đẹp. Chạy ở tốc độ cao rất tốt. Tiếc là quãng đường ngắn nên tôi chỉ lái được ở tốc độ 100km/h thôi". Vị Thủ tướng 94 tuổi nói sau khi bước xuống xe VinFast Lux SA 2.0 trong buổi lái thử trưa nay tại Hà Nội.

Ngày 28/8 tại F-ville (Hoà Lạc, Hà Nội), Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã có những trải nghiệm “tuyệt vời” khi cầm lái chiếc VF SA2.0, một trong những chiếc xe hơi thương mại đầu tiên của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.


[clip] Thủ tướng Mahathir Mohamad lái chiếc VF SA2.0

“Người đỡ đầu” của ngành công nghiệp ô tô Malaysia tỏ rõ sự háo hức khi được đích thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup giới thiệu về mẫu SUV Lux SA 2.0.
Dù hiếm khi sử dụng những chiếc xe tay lái thuận do người Malaysia lái xe nghịch tay nhưng ông Mahathir Mohamad vẫn hết sức tự tin khi lần đầu cầm lái mẫu xe cao cấp nhất của VinFast.
Vị Thủ tướng dành lời khen về khả năng chống ồn của chiếc xe, khiến người ngồi trong xe cảm thấy “êm như xe điện”.
Chiếc xe mang màu đen của Thủ tướng Malaysia lao vun vút trên đoạn đường dài 3km trong khuôn viên F-ville. Chiếc xe do Pininfarina thiết kế, được ông Mohamad đánh giá là “rất đẹp”
Không chỉ dễ dàng đạt tốc độ 100km/h, “tay lái” 94 tuổi đã hoàn toàn làm chủ chiếc xe với những pha tăng tốc, vào cua... vô cùng chuẩn xác.

Thủ tướng Malaysia tươi cười bước xuống xe, kết thúc tốt đẹp hành trình trải nghiệm chiếc xe được coi là niềm tự hào Việt Nam.

“Quãng đường ngắn nên tôi tiếc là không thể lái với tốc độ cao hơn. Nhưng chiếc xe thực sự rất khỏe, chạy ở tốc độ cao rất tốt”, Thủ tướng Malaysia hào hứng cho biết.

Với tâm trạng phấn chấn, ông hào hứng nhận món quà là 2 mô hình VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0. Đây là 2 mẫu xe VinFast từng nhận giải thưởng “Ngôi sao mới” tại Paris Motor Show 2018.

Thủ tướng Mahathir Mohamad được coi là “người đỡ đầu” cho ngành công nghiệp ô tô Malaysia. Ông cũng là “kiến trúc sư” đưa Malaysia từ một nước nông nghiệp trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất Đông Nam Á.

Nhờ những chính sách khuyến khích phát triển thương hiệu ô tô nội địa, Malaysia hiện là quốc gia duy nhất tại khu vực ASEAN có các thương hiệu ô tô nội địa cạnh tranh sòng phẳng với các hãng xe toàn cầu tại thị trường nước này.

Thành công của công nghiệp ô tô Malaysia cho thấy, sự ủng hộ của Chính phủ và người dân với các sản phẩm ô tô nội địa sẽ là chìa khoá giúp các quốc gia có vị thế vững chắc trên bản đồ công nghiệp thế giới.

Xem thêm
Giám đốc WB Việt Nam nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT

Giám đốc WB Việt Nam nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT. Các tỉnh ĐBSCL thi đua phát triển ‘tam nông’. Nhiều thách thức đối với trồng rừng gỗ lớn ở Thừa Thiên - Huế. Ớt giảm giá mạnh, nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ. Hạn hán khiến 8.300ha cây trồng tại Bình Phước thiếu nước tưới.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Nhức nhối vấn nạn buôn bán rùa từ chợ ảo đến đời thực

Vấn nạn buôn bán rùa không chỉ nhức nhối trên Internet mà còn diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng. 

Mưa đá làm ảnh hưởng gần 2.500ha mận hậu Sơn La

Mưa đá tại thị trấn Mộc Châu và một số xã lân cận với cường độ mạnh. Cường độ mạnh nhất là 2 đợt mưa đá tại thị trấn Nông trường Mộc Châu với các viên đá có đường kính từ 1 đến 2cm.

Bình luận mới nhất