| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Malaysia xin từ chức

Thứ Hai 24/02/2020 , 17:06 (GMT+7)

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đệ đơn từ chức lên quốc vương, sau khi xuất hiện hàng loạt đồn đoán liên minh cầm quyền Pakatan Harapan có thể mất quyền lực.

 Thủ tướng Mahathir Mohamad xin từ chức. Ảnh: Getty Images.

 Thủ tướng Mahathir Mohamad xin từ chức. Ảnh: Getty Images.

Đơn xin từ chức của Thủ tướng Mahathir Mohamad được trình lên quốc vương lúc 13h ngày 24/2, theo thông báo từ văn phòng thủ tướng. Hiện chưa rõ quốc vương Malaysia có chấp nhận đề nghị này hay không, ai sẽ là thủ tướng mới hay Malaysia sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Đảng chính trị Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), ông Mahathir là thành viên, sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền Pakatan Harapan (PH). Ngoài PPBM, PH còn có đảng PKR đa sắc tộc, đảng Hành động Dân chủ (DAP) và đảng Hồi giáo ôn hòa Parti Amanah Negara.

Với việc mất đi 26 nghị sĩ PPBM, 11 nghị sĩ PKR tách riêng thành khối độc lập, PH sẽ không đủ thế đa số tại quốc hội, đồng nghĩa chính phủ hiện tại không còn quyền lực. Nhiều hãng tin địa phương, chủ yếu dẫn nguồn ẩn danh, nói ông Mahathir sẽ thay đổi bằng cách liên minh với các đảng đối lập để lập chính phủ mới. Liên minh mới sẽ cần ít nhất 112 nghị sĩ trong 222 ghế quốc hội để lập chính phủ.

Ông Mahathir từng là Thủ tướng Malaysia giai đoạn 1981 - 2003. Ông đánh bại người tiền nhiệm Najib Razak, đắc cử năm 2018 và trở thành lãnh đạo nhiều tuổi nhất thế giới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.