| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị ASEAN

Thứ Ba 03/04/2012 , 09:29 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân hôm qua dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân Trần Thanh Kiệm vẫy tay chào sau khi tới sân bay quốc tế Phnom Penh hôm qua. Ảnh: AFP

Thủ tướng dự hội nghị trong hai ngày 3 và 4/4 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Tháp tùng Thủ tướng là nhiều bộ trưởng, thứ trưởng các bộ cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Ngay sau khi đến Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp gỡ song phương với Thủ tướng Campuchia, Samdech Hun Sen. Tại cuộc gặp này, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thời gian qua ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; nhất trí tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ 3 tại Việt Nam vào tháng 6 tới.

Năm 2012 là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia” và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967-24/6/2012), hai nước sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện trọng đại này, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trong các tầng lớp nhân dân.

Về vấn đề phân giới cắm mốc, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã đạt được, tập trung tháo gỡ một số vướng mắc còn tồn tại nhằm đẩy nhanh việc hoàn thành phân giới cắm mốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam ủng hộ chủ đề của năm Chủ tịch “ASEAN: Một cộng đồng, một vận mệnh” và sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia để thúc đẩy chủ đề này, tin tưởng rằng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN và hoàn thành tốt năm Chủ tịch ASEAN, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Campuchia làm ăn, sinh sống, đồng thời đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam sinh sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam định cư, sinh sống, làm ăn thuận lợi tại Campuchia cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen mong muốn Việt Nam ủng hộ để Campuchia thực hiện thành công năm Chủ tịch ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 là hội nghị thường kỳ của các nhà lãnh đạo ASEAN, đồng thời là Hội nghị Cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2012 của Campuchia.

Theo TTXVN

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm