| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' tại Yên Bái

Thứ Năm 30/01/2020 , 15:02 (GMT+7)

Sáng 30/1 tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020.

Tham gia lễ phát động Tết trồng cây có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, nhiều lãnh đạo các Ban, ngành và hơn 2.400 cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên.

Tỉnh Yên Bái hiện có 463.139,9 ha rừng, trong đó 217.537,1 ha rừng trồng, 245.602,8 ha rừng tự nhiên. Mỗi năm tỉnh Yên Bái trồng mới 15.000 ha rừng trồng các loại đưa tỷ lệ che phủ rừng ổn định 63%, là tỉnh đứng thư tư cả nước về diện tích và độ che phủ rừng.

Thủ tướng trồng cây cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái và người dân.

Mỗi năm tỉnh Yên Bái khai thác hơn 550.000m3 gỗ rừng trồng, chế biến xuất khẩu gần 300.000 tấn ván bóc và hàng trăm mét khối gỗ dán, gỗ ghép thanh… Cuộc sống của người dân trồng rừng ở Yên Bái đã thay đổi căn bản từ trồng rừng và công nghiệp chế biến gỗ, giúp cho hàng chục ngàn hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên dưới những tán rừng trồng, ngày càng xuất hiện nhiều tỷ phú từ việc trồng rừng, bộ mặt nông thôn đã căn bản thay đổi.

Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành quả trồng, bảo vệ rừng và chế biến gỗ rừng trồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong những năm qua đã có tác động rất lớn tới cuộc sống người dân cũng như bảo vệ môi trường sống…

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham gia trồng cây.

Tại lễ phát động, Thủ tướng cho biết năm 2019 kim ngạch xuất khẩu gỗ rừng trồng của Việt Nam đạt 11,3 tỷ USD, năm 2020 phấn đấu đạt 12 tỷ USD trở lên, đến năm 2025 đạt 25 tỷ USD. Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm thế giới về chế biến và xuất khẩu gỗ rừng trồng.

Sau Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia trồng cây cùng cán bộ, đồng bào các dân tộc huyện Trấn Yên.

Toàn tỉnh Yên Bái trong tuần đầu ra quân Tết trồng cây phấn đấu trồng 520 ha rừng, năm 2020 hoàn thành trồng hơn 16.000 ha rừng trồng các loại.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm