| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu báo cáo đầy đủ hơn về đường sắt cao tốc để gửi ĐBQH

Thứ Sáu 04/06/2010 , 10:37 (GMT+7)

Hôm qua, 1/6, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thướng kỳ tháng 5. Tại cuộc họp này, đại diện các bộ, ngành đã trả lời báo chí những vấn đề “nóng” như cho vay đầu tư BĐS, nợ quốc gia, ĐSCT, cải cách hành chính.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho hay, sau khi chọn 259 thủ tục hành chính (TTHC) ưu tiên, gồm những lĩnh vực mà người dân kêu ca phàn nàn nhiều nhất, như: thuế, hải quan, công chứng, khám chữa bệnh, xây dựng… để rà soát bằng một “lực lượng” hùng hậu gồm hàng chục luật sư, chuyên gia, đến nay, 258 TTHC đã được rà soát xong và đã báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng đã ký nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa 258 TTHC này.

“Đây là một nghị quyết quan trọng, đã giảm được 5.700 tỷ đồng và là điều kiện để tiếp tục rà soát trên 5.000 TTHC còn lại”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Trả lời câu hỏi, việc cho vay BĐS thời gian vừa qua có tác động gì đến việc giá đất lên cơn “sốt” không? Đại diện Ngân hàng nhà nước khẳng định: Cho đến cuối tháng 5, tổng dư nợ cho vay BĐS mới đạt 192 ngàn tỷ đồng, tăng trên 4%, thấp hơn so với tăng trưởng chung là 8%. Dư nợ chỉ chiếm trên 10% tổng dư nợ. Lãi suất cho vay lĩnh vực này là lãi suất thỏa thuận. Thời gian tới, Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc cho vay BĐS để dư nợ cho vay lĩnh vực này hợp lý và tập trung cho vay đối với nông nghiệp nông thôn, DNNVV.

Về đường sắt cao tốc (ĐSCT) Hà Nội-TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Thủ tướng có đặt vấn đề, và sáng nay (2/6), Thủ tướng sẽ họp với các Bộ để xử lý những vấn đề đặt ra trên tinh thần là dự án phải có hiệu quả, có vốn thực hiện, công nghệ sử dụng lâu dài, rút kinh nghiệm từ các nước như là Nhật Bản... Chính phủ yêu cầu báo cáo đầy đủ hơn để gửi các ĐBQH thảo luận, nhằm tạo sự đồng thuận cao. “Nhật Bản là một đối tác chiến lược, việc có chọn công nghệ Nhật Bản không thì sau khi QH thông qua mới xem xét ai làm, vốn vay ở đâu”- Bộ trưởng Phúc nói.

Liên quan đến ĐSCT là nợ quốc gia, Bộ trưởng Phúc khẳng định: “Với mức nợ hiện nay và sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, theo tính toán cụ thể và chi li thì nợ công của nước ta là an toàn, trong tầm kiểm soát trước mắt và cả lâu dài, không thể nào có sự vỡ nợ xảy ra”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm