| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Xe 'giăng' kín cổng nhà máy chờ nhập sắn

Thứ Tư 11/09/2019 , 09:38 (GMT+7)

Ảnh hưởng mưa lớn vừa qua cùng với tâm lý lo sợ thua lỗ, người dân ở huyện Phong Điền và nhiều địa phương khác Thừa Thiên- Huế đã ồ ạt thu hoạch sắn đại trà, dẫn đến tình trạng bị quá tải ở Nhà máy Tinh bột Thừa Thiên- Huế.

Để tránh tình trạng ngập úng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ những ngày qua, hàng trăm hộ trồng sắn trên địa bàn huyện Phong Điền và các địa phương ở Thừa Thiên- Huế đã ồ ạt xuống đồng thu hoạch sắn để “bán tháo” nhằm tránh thiệt hại.

Xe chở sắn “giăng” kín trước cổng nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế để chờ nhập nguyên liệu

Ông Trịnh Văn Giả (trú Phong Hiền, huyện Phong Điền) cho biết, gia đình ông trồng 2 ha sắn, từ sau ngày mưa lớn đến nay ông đã thu hoạch được gần 1ha với khoảng 4 tấn củ sắn bán với giá 1.300 đồng/kg.

Theo những người trồng sắn ở huyện Phong Điền, thì tháng 9 sắn mới đến vụ thu hoạch, nhưng do năm nay ảnh hưởng mưa lũ, nhiều hộ dân hối hả thu hoạch sắn chạy lũ; do đó chất lượng sắn cũng ít đảm bảo. Cũng theo những người này, nếu không kịp thời thu hoạch sớm số diện tích bị ngập nước thì sắn thối củ và coi như mất trắng. Do do việc thu hoạch tập trung với số lượng lớn nên tại nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên- Huế (Km 802 Quốc lộ 1A, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã xảy ra tình trạng quá tải.

Tình trạng “tắc nghẽn” ở đây đã diễn ra nhiều ngày nay

Có mặt tại nhà máy, một thương lái tên L. ở huyện Phong Điền cho biết, anh mua được 5 xe sắn tươi khoảng 30 tấn, đã ngồi đợi trước cổng nhà máy gần 2 ngày nhưng mới nhập được 3 xe, anh đang tiếp tục ngồi chờ để được nhập 2 xe sắn còn lại.

Theo ghi nhận, trước cổng nhà máy Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế hàng trăm chiếc xe tải sắn đủ kích cỡ xếp hàng “giăng kín” con đường gần 1km. Cùng đó, nhiều chiếc xe khác cũng đang nằm “vất vưởng” trước các hàng quán, nhà dân gần đó đợi để đợi nhập nguyên liệu. Nhiều người đã tỏ vẻ xót suột khi sắn phải “phơi sương” nhiều ngày, sản lượng bị giảm.

Người dân đứng ngồi không yên vì chưa nhập được sắn.

Theo ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND  huyện Phong Điền, vụ sắn năm nay toàn huyện Phong Điền trồng được hơn 1.000 ha, chủ yếu là giống sắn KM94; sản lượng bình quân hàng năm đạt trên 30 nghìn tấn/năm; cho đến nay đã thu hoạch được 500 ha và chủ yếu là diện tích sắn chạy lũ.

Cũng theo ông Hùng, lãnh đạo huyện Phong Điền đã làm việc với nhà máy tinh bột sắn Fococev trên địa bàn huyện và đã thống nhất thu nhập hết số lượng sắn thu hoạch cho bà con. Cùng đó, cán bộ địa phương cũng đã xuống đồng vận động bà con thu hoạch sắn theo đúng tiến độ nhằm tránh tình trạng ứ đọng, bị tư thương ép giá...

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên- Huế cho biết, để tránh tình trạng ngập úng do ảnh hưởng mưa lớn những ngày vừa qua, cùng với tâm lý lo sợ thua lỗ, nhiều hộ dân trên địa bàn Phong Điền và các địa phương khác đã ồ ạt nhổ sắn, thu hoạch đại trà để bán cho nhà máy dẫn đến tình trạng ùn ứ tại nhà máy.

Xe chất đầy củ sắn phải "phơi sương" nhiều ngày.

“Để giải quyết tình ứ đọng, nhà máy đã chủ động tăng cường thu mua, tăng 3 ca sản xuất. Trong 4 ngày vừa qua đã thu mua của người dân 2.400 tấn sắn. Công suất nhà máy bình thường chỉ đạt 500 tấn/ngày, hiện tại nhà máy đang nâng công suất thu mua thu mua lên 800 -1.000 tấn/ngày, nên dự kiến trong 3 ngày tới sẽ giải quyết hết số sắn tồn đồng còn lại của người dân trên ruộng cho người dân. Với kho nguyên liệu diện tích 4.000 m2 nên nhà máy đang trong tình trạng quá tải” ông Đăng cho hay.

Cùng với việc phối hợp Nhà máy tinh bột sắn Fococev tăng cường thu mua nguyên liệu cho người nông dân tránh tình trạng ùn ứ lâu ngày. Chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã khuyến cáo người dân bình tĩnh, không khai thác sắn còn non vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bột, dẫn đến giá bán thấp; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án thu hoạch và có phương án, lịch trình thu hoạch cụ thể.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm