| Hotline: 0983.970.780

Thực hiện mục tiêu thắng lợi kép

Thứ Sáu 01/03/2013 , 09:57 (GMT+7)

Chính phủ kiên quyết thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu kép là kiềm chế lạm pháp dưới 2 con số, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam, trong cuộc họp báo Chính phủ chiều 28/2 cho biết, Chính phủ kiên quyết thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu kép là kiềm chế lạm pháp dưới 2 con số, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. 

Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc chủ đầu tư là Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam quyết định dừng triển khai xây dựng cảng Kê Gà, một trong những cảng nước sâu quan trọng để vận chuyển alumin trong dự án khai thác bô – xít Tây Nguyên, là do đang xem xét lại hiệu quả kinh tế của toàn bộ dự án, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã tính toán rất kỹ hiệu quả KT-XH của dự án.

Ông Đam cho hay, Tây Nguyên là khu vực có trữ lượng bô – xít được đánh giá là rất lớn, có quy mô tầm quốc tế. Chủ trương nhất quán của Chính phủ là thăm dò, khai thác để phát triển KT-XH khu vực này, trên tinh thần tài nguyên hữu hạn, phải khai thác với hình thức tiết kiệm và mang lại lợi ích lớn nhất theo công nghệ tiên tiến nhất. Vì thế, việc triển khai dự án Nhân Cơ và Tân Rai chính là những bước đi đầu tiên mang tính thử nghiệm, trên cơ sở có lộ trình cụ thể để khai thác hiệu quả. “Một dự án có hiệu quả hay không thì không chỉ tính đến bài toán kinh tế, mà phải mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, và tính cả vòng đời dự án. Do đó, chưa thể kết luận rằng dự án bô – xít Tây Nguyên không có hiệu quả nên phải dừng lại”, Bộ trưởng Đam khẳng định.

Liên quan đến việc thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán chao đảo vì tin đồn bắt chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, ông Đam cho rằng, Ngân hàng Nhà nước đã ngay lập tức có văn bản bác bỏ tin đồn. Và điều này đã có tác dụng chấn chỉnh tâm lý của nhà đầu tư nói riêng và nhân dân nói chung. “Các bộ, cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, TP cần cung cấp ngay thông tin cho báo chí và nhân dân trước những tin đồn thất thiệt kiểu thế này, bởi nếu cung cấp ngay, thì tin đồn sẽ không còn đất sống”, ông Đam nói.

Nói về tình hình sản xuất nông nghiệp, ông Đam cho rằng, Chính phủ đánh giá rất cao ngành nông nghiệp trong thời gian qua, đặc biệt là thặng dư xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trong dịp Tết.

Chính phủ chỉ đạo, để thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 2 con số, đảm bảo tăng trưởng cao hơn năm ngoái, ngay từ những tháng đầu năm, các ngành cần cụ thể hóa các chương trình hành động, thể chế hóa thành các quy định, giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả cao.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm