| Hotline: 0983.970.780

Thưởng kim cương nếu phá được kỷ lục thế giới

Thứ Năm 12/08/2010 , 13:24 (GMT+7)

Trung Quốc đại lục tung ra món thưởng hời để khuyến khích các đồng hương ở Hong Kong.

Ủy ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á 2010 Quảng Châu (GAGOC) mới treo thưởng hậu hĩnh cho đoàn thể thao “hàng xóm” Hongkong bằng kim cương.

Theo đó, các vận động viên Khu Hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) tham dự ASIAD 2010 tổ chức tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) sẽ nhận được một viên kim cương trị giá 100.000 Nhân dân tệ, tương đương 14.770 USD nếu phá được một kỷ lục thế giới.

Còn trong trường hợp phá được kỷ lục châu Á, phần thưởng sẽ là một viên kim cương trị giá 50.000 Nhân dân tệ. Đây là động thái khuyến khích đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Hongkong trong việc quảng bá cũng như tham gia tích cực vào sự kiện sắp diễn ra cuối năm nay (từ 12/11 đến 27/11).

Hongkong sẽ cử 500 vận động viên và quan chức tham dự ASIAD 2010, đoàn đông thành viên nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cơ hội giành được những viên kim cương trên là không cao.

Tại ASIAD 2006 tổ chức ở Doha, kỷ lục thế giới mới chỉ được lập ở môn cử tạ và bắn súng, trong khi đa số kỷ lục châu Á vẫn không suy chuyển.

GAGOC cũng mới cho biết họ đã có được hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 440 triệu USD) tài trợ sau một chiến dịch marketing thành công. Khoản thu đó đủ để bù đắp gần 1/3 chi phí cơ bản trong khâu tổ chức sự kiện thể thao quan trọng nhất châu Á này.

Fang Daer, giám đốc marketing của GAGOC nhận xét dù khó so sánh với 20,5 tỷ Nhân dân tệ tiền tài trợ của Olympic Bắc Kinh 2008, nguồn thu trên của Quảng Châu từ 46 đối tác kinh doanh là rất khả quan.

Chưa có số liệu chính thức về tổng đầu tư mà Quảng Châu dành cho ASIAD 2010. Những chi phí cơ bản về xây dựng, tân trang các địa điểm thi đấu chỉ là một phần trong gói đầu tư cơ sở hạ tầng lớn tại thành phố này hướng tới Á Vận hội. Truyền thông địa phương ước tính “hóa đơn” cuối cùng có thể lên tới hơn 200 tỷ Nhân dân tệ.

Fang Daer không bình luận về ước tính trên, nhưng nhận định những lợi ích mà ASIAD 2010 đem lại cho Quảng Châu là mang tính dài hạn., tạo một môi trường sống tốt hơn cho người dân thành phố.

GAGOC cũng bày tỏ sự ủng hộ với khả năng Hongkong vận động đăng cai ASIAD 2023. Có tin tức rằng Hongkong có thể cùng các thành phố lân cận là Đặc khu kinh tế Thâm Quyến và Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) tham gia vào kế hoạch trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm