| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Sông Ba Hạ góp phần xóa nhà tạm tại huyện Sông Hinh

Thứ Năm 10/11/2022 , 16:21 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Hờ Lơm ở buôn Bưng A, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (Phú Yên).

Ea Lâm là một xã thuộc huyện miền núi huyện Sông Hinh (Phú Yên). Toàn xã hiện còn hơn 200 hộ nghèo, cận nghèo. Gia đình Hờ Lơm ở buôn Bưng A thuộc hộ nghèo tại địa phương.

Công Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hộ trợ kinh phí xây nhà tình thương ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: HT.

Công Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hộ trợ kinh phí xây nhà tình thương ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: HT.

Vợ chồng Hờ Lơm có 4 đứa con song nghề nghiệp không ổn định, hàng ngày ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống rất chật vật. Hơn nữa, cả gia đình phải sống trong căn nhà sàn tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy mỗi khi mưa to gió lớn căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thấu hiểu với những khó khăn đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp xã Ea Lâm hỗ trợ kinh phí xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang hơn cho gia đình Hờ Lơm để được ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà mới này được xây dựng kiên cố trên diện tích 50m2, với tổng chi phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại gia đình vay mượn từ ngân hàng và bà con dòng họ.

Lãnh đạo Công ty tặng phần quà cho gia đình Hờ Lơm ngày về nhà mới. Ảnh: HT.

Lãnh đạo Công ty tặng phần quà cho gia đình Hờ Lơm ngày về nhà mới. Ảnh: HT.

Ngày gia đình Hờ Lơm về nhà mới, lãnh đạo Công ty còn trao tặng thêm cho gia đình một phần quà trị giá 2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình.

Xúc động trước sự hỗ trợ của Công ty, vợ chồng Hờ Bơm vui mừng nói: “Trước kia, cả gia đình 6 người sống trong căn nhà sàn chỉ vỏn vẹn có 20m2 lại còn  mục nát, thấp thỏm lo sợ nhà sập. Nhưng gia đình không lấy đâu ra tiền mà sửa chữa để cho các con có chỗ ở an toàn. Nay, gia đình được dọn về nhà xây bằng tường gạch sạch đẹp thế này, cả nhà rất vui mừng. Gia đình rất xúc động và biết ơn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và chính quyền xã đã quan tâm, giúp đỡ tiền để xây nhà”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hờ Vin Y Dố, Phó Chủ tịch xã Ea Lâm cũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã quan tâm, hỗ trợ chi phí để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn. Từ đó giúp bà con ổn định cuộc sống và yên tâm chăm chỉ làm ăn, vươn lên thoát nghèo, đồng thời góp phần cùng địa phương đạt được mục tiêu của chương trình xóa nhà tạm.

Được biết, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tình thương đã được Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ duy trì, thực hiện trong nhiều năm qua. Hàng chục gia đình nhờ sự trợ giúp của Công ty đã có được mái nhà kiên cố, ổn định chỗ ở, là nguồn động lực to lớn để các gia đình cố gắng, nỗ lực làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm