| Hotline: 0983.970.780

Thụy Sĩ: Phát triển ý tưởng về tòa nhà tiêu thụ điện năng thông minh

Thứ Ba 23/01/2018 , 07:50 (GMT+7)

Các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa nghiên cứu thành công một chương trình kết nối thông minh toàn diện có khả năng xác định chính xác nhu cầu sử dụng điện năng hợp lý của một toà nhà dựa theo nhu cầu sử dụng cá nhân.

14-16-17_nh1
Các nhà khoa học thiết kế một hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu về nhu cầu điện năng của một tòa nhà

Công trình nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Tự động hóa trong xây dựng Elsevier. Theo Viện Công nghệ liên bang Thụy sĩ (EPFL), các nhà khoa học thiết kế một hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ các thiết bị kết nối như điện thoại thông minh, máy tính hay hệ thống cảm biến của thiết bị điện tử. Hệ thống này được ghép nối với một mạng lưới tính toán điện năng, có thể vẽ ra một "bức tranh" toàn cảnh về nhu cầu điện năng của một tòa nhà và theo từng phòng trong khoảng thời gian nhất định, qua đó có thể dự đoán nhu cầu điện năng cũng như đưa ra sự phân bổ hợp lý nhất nguồn điện năng sẵn có. 

Ông George Lilis, một trong những thành viên trong công trình nghiên cứu trên, cho biết hệ thống mới có ưu điểm nổi trội là khả năng tích hợp với các thiết bị công nghệ cao và có thể thu thập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị cảm biến này. Trong khi đó, các thiết bị ghép nối hiện nay lại không thể đưa ra tính toán chính xác về nhu cầu điện năng do bị hạn chế kết nối với các thiết bị cảm biến và hoạt động thiếu chặt chẽ. Theo ông Lilis, chương trình mới của EPFL vẫn hoạt động thông suốt cho dù các thiết bị chạy tại chỗ. 

Sự kết nối giữa hệ thống tính toán và mạng lưới điện năng thông minh khá linh hoạt mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu thu thập được và có thể tích hợp với mọi cấu trúc tòa nhà.

Ông Olivier Van Cutsem, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết dựa theo sự tính toán của điện lưới, hệ thống thông minh có thể điều chỉnh sự hoạt động của mạng lưới điện vào một thời điểm nhất định. Ví dụ như hệ thống lò sưởi của một căn hộ trong tòa nhà có thể được tự động kích hoạt sớm vài phút nếu như giá điện vào thời điểm đó rẻ hơn hoặc hệ thống này có thể ngừng sử dụng để tránh tình trạng quá tải điện năng.

EPFL muốn tổng hợp tất cả các dữ liệu tiêu thụ năng lượng để mạng lưới điện được sử dụng tốt hơn

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm