| Hotline: 0983.970.780

Tiệm vàng, quán cá lóc nướng tấp nập người mua trong ngày vía Thần Tài

Thứ Ba 04/02/2020 , 08:09 (GMT+7)

Hôm qua (3/2) nhằm ngày Mùng 10 tháng Giêng cũng là ngày Vía Thần Tài nên các tiệm vàng và các điểm bán cá lóc nướng tập trung rất đông người mua.

12-02-36_tiem_vng_9
Các tiệm vàng đông đúc người mua

Tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều người đến mua vàng. Các loại vàng được bán chạy nhất trong ngày là vàng nhẫn 24K, vàng miếng hình thần tài có trọng lượng từ 1 chỉ đến 2 chỉ. Mặc dù lượng khách hàng đông nhưng ghi nhận giá bán không tăng, có nơi giảm 10 ngàn đồng/ chỉ so với những ngày thường.

Ngoài các tiệm vàng thì các điểm bán cá lóc nướng, món đồ cúng phổ biến trong ngày vía Thần Tài cũng nhộn nhịp.

Anh Đặng Tấn Đạt chủ quán cá lóc nướng Thái Toàn trên đường Phan Bội Châu ở phường 1- Tp. Sa Đéc cho biết ngày thường quán anh chỉ bán khoảng 100 con, ngày vía Thần Tài quán của anh đã chuẩn bị khoảng 1.200 con cá lóc nướng để bán, tăng 200 con so với năm ngoái, đa số đều được đặt hàng trước, để kịp phục vụ khách hàng anh đã phải huy động khoảng 13 người nướng cá xuyên suốt từ 21 giờ đêm hôm trước, giá bán mỗi con là 150 ngàn, tăng 30 ngàn so với ngày thường. Đến khoảng 10 giờ sáng quán của anh đã tiêu thụ hơn 400 con cá lóc nướng.

Các quán bán cá lóc nướng phải làm việc xuyên đêm để có đủ lượng cá giao cho khách

Ngoài tiệm vàng và các điểm bán cá lóc nướng thì các quán bán thịt heo quay, bánh bao… cũng nhộn nhịp người mua trong ngày vía Thần Tài.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.