| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển ở khu vực phía Nam

Thứ Năm 01/10/2020 , 13:03 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với GRDP bình quân đầu người đạt từ 91,5 – 93,5 triệu đồng.

Ngày 1/10, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức buổi họp báo thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 1/10, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức buổi họp báo thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Minh Đảm.

Sáng 1/10, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức buổi họp báo thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Minh Đảm.

Tại buổi họp báo, bà Châu Thị Mỹ Phương Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang cho biết: Đảng bộ Tiền Giang có 15 đảng bộ trực thuộc, với 49.302 đảng viên. Đến cuối tháng 6 năm 2020, Tiền Giang đã hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở theo đúng quy định của của Bộ Chính trị.

Từ ngày 12 - 15/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang. Trong đó, ngày 13/10 Đại hội sẽ được chính thức khai mạc với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao niềm tin trong nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đẩm quôc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Điểm lại một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,3%, GRDP bình quân đầu người đạt 58,6 triệu đồng, thu ngân sách trên 11,6 nghìn tỷ đồng (vượt chỉ tiêu tên 2.500 tỷ đồng), sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định. Đến nay, Tiền Giang có trên 80.000 ha cây ăn trái, tăng 10.300ha, sản lượng đạt 1,4 triệu tấn.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Tiền Giang phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Tiền Giang phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Minh Đảm.

Nổi bật ở lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay Tiền Giang là tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao trong khu vực ĐBSCL. Đến cuối năm 2020, Tiền Giang sẽ có 119/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 83,2%. Hiện Tiền Giang đã có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là: huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông, thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Tiền Giang đặt ra mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong khu vực phía Nam với tốc độ tăng trưởng từ 7%-7,5%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 91,5-93,5 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, Tiền Giang xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 77.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 250 nghìn tỷ đồng.

Lập thành tích chà mừng Đại, hội Tiền Giang đã đầu tư thông xe 4 cây cầu trị giá 520 tỷ đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Lập thành tích chà mừng Đại, hội Tiền Giang đã đầu tư thông xe 4 cây cầu trị giá 520 tỷ đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tiền Giang đã đề ra 3 khâu đột phá: tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh cũng xác định nhóm 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đáng chú ý là: Tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hương nâng cao sức cạnh tranh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm