| Hotline: 0983.970.780

'Tiến Nông là gia đình lớn của tôi'

Thứ Năm 28/12/2023 , 15:37 (GMT+7)

Gọi tôi là 'đại gia' cũng đúng bởi tôi có một gia đình lớn gồm 500 cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại công ty và 200 người con mồ côi…

“Tôi có một gia đình lớn”

Ông Phong có vẻ không thích người khác gọi với cái tên “Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong”. Ông nói: “Tôi xây dựng hình ảnh của mình là một người nông dân thành đạt để cùng đồng hành và dẫn dắt nông dân Việt Nam hướng đến cuộc sống tốt đẹp”. Nghĩ cũng đúng, bởi suốt hơn 30 năm nay, ông gắn bó với người nông dân khắp cả nước và coi họ như máu thịt của mình.

Ăn cùng, ở cùng và sống cùng nông dân đến gần nửa đời, có lẽ vì thế mà ngọn lửa đam mê đối với nông nghiệp, nông dân trong con người ông chưa bao giờ tắt. Ngược lại, người đàn ông ấy càng làm càng cảm thấy hạnh phúc và đam mê.

“Tôi hạnh phúc vì đem lại giá trị cho người nông dân. Niềm vui, hạnh phúc của họ là hạnh phúc của tôi và Tiến Nông. Thật ra đối với tôi bây giờ, không phải kiếm được nhiều tiền mới là hạnh phúc”, ông Phong chia sẻ.

Đoàn chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về thăm nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông. Ảnh: Duyên Hoàng.

Đoàn chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về thăm nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông. Ảnh: Duyên Hoàng.

Ông chủ doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông có doanh thu hàng nghìn tỷ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là đại gia. Ông vẫn sống như một nông dân thực thụ mấy chục năm nay. Ông khoe, có thể lội ruộng cả ngày mà không biết chán. Ấy vậy mà có người còn chê ông giàu mà không biết chơi golf và hưởng thụ.

“Hưởng thụ là được làm những thứ mình thích, được trải nghiệm cùng người nông dân trên những cánh đồng bát ngát để tận hưởng mùa vàng bội thu. Với tôi, hưởng thụ là như vậy đấy! Mà nếu gọi tôi là đại gia cũng không sai, bởi tôi có một gia đình lớn gồm hơn 500 thành viên đang làm việc tại công ty và 200 người con mồ côi được công ty nhận đỡ đầu”, ông Phong cười.

“Có phải ông đang tự làm khổ mình?”,  tôi hỏi ông Phong. Vị chủ doanh nghiệp thẳng thắn đáp: “Tôi nghĩ, mình không những không thấy khổ mà còn thấy hạnh phúc vì tôi có một gia đình lớn; hạnh phúc vì tôi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Trong con mắt người khác, tôi là một doanh nhân có tài sản, nhưng nó chỉ là vật ngoài thân. Hay nói đúng hơn tài sản chỉ là trải nghiệm nhất thời. Với tôi, muôn sự đều là của chung, hơn nhau mỗi chữ đi cùng mà thôi”. Vì vậy, có càng nhiều người đi cùng mình thì mình càng cảm thấy hạnh phúc".

Ông Phong nói có vẻ trừu tượng và khá tâm đắc với hai từ “phụng sự”. Theo ông Phong đó không chỉ là trách nhiệm mà cao hơn là sứ mệnh là lẽ sống của ông và Tiến Nông để giúp nông dân giàu có, cùng Việt Nam thịnh vượng. "Nếu có người khác “phụng sự” tốt hơn mình thì tôi vẫn coi đó là hạnh phúc của mình”, ông Phong chia sẻ.

Tôi thấy khá lạ bởi, ông Phong không đặt mục tiêu cho bản thân phải là đại gia, hay tỷ phú mà đích đến của ông và Tiến Nông là giúp nông dân hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Vị “Leader của nông dân” giải thích cho vị khách chưa hiểu chuyện: “Sau cha mẹ, người thân, thì Tiến Nông coi người nông dân Việt Nam là đối tượng để mình phụng sự vì họ mới là người trả lương cho mình và tạo ra giá trị trực tiếp trong sản xuất thông qua các giải pháp dinh dưỡng cây trồng của doanh nghiệp".

Trở thành đơn vị sáng  tạo hàng đầu về dinh dưỡng cây trồng

Khác với suy nghĩ của người cùng thời, ông Phong coi Tiến Nông là một gia đình và doanh nghiệp không phải của riêng mình mà đó là tài sản của xã hội.

Tiến Nông là một gia đình và doanh nghiệp không phải của riêng mình mà đó là tài sản của xã hội. Ảnh: Duyên Hoàng.

Tiến Nông là một gia đình và doanh nghiệp không phải của riêng mình mà đó là tài sản của xã hội. Ảnh: Duyên Hoàng.

Với tầm nhìn là đơn vị sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, công ty Tiến Nông luôn chú trọng đầu tư cho công tác phát triển Khoa học công nghệ. Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Tiến Nông đã được đầu tư cơ sở vật chất với hệ thống trang thiết bị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia với số hiệu VILAS 1519 và đội ngũ nhân sự hoạt động chuyên môn trong công tác nghiên cứu, phát triển KHCN. Thông qua trung tâm, công ty đã triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao và đã áp dụng, triển khai vào sản xuất, đem lại lợi ích, góp phần nâng cao giá trị nông sản...

Đặc biệt, Tiến Nông đã nghiên cứu, đưa ra nhiều bộ sản phẩm chuyên dùng cho lúa, ngô, mía, cà phê, chè... cung cấp hàng triệu bao sản phẩm cho nông dân sử dụng với cam kết chất lượng, năng suất, hiệu quả canh tác trên các cánh đồng.

Trong khó khăn càng tận tâm phục vụ

Năm 2023, thị trường phân bón có những biến động phức tạp. “Đối với Tiến Nông thì trong khó khăn lại càng phải tận tâm hơn nữa trong việc phụng sự người nông dân”, ông Phong khẳng định.

Bởi vậy, Tiến Nông đã và đang đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc phục vụ nông dân bằng việc cung ứng hàng trăm nghìn tấn sản phẩm phân bón chất lượng nhằm nâng cao giá trị nông sản mang đến hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể: Trung tâm chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam (trực thuộc công ty Tiến Nông) thông qua các cấp, hội Nông dân, hệ thống đại diện, đã triển khai tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội thảo “Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt bằng dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông” đến bà con nông dân; Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm uy tín, chất lượng mang thương hiệu Tiến Nông; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình phát triển kinh tế có sử dụng các sản phẩm, giải pháp do Tiến Nông hỗ trợ.

Các chương trình truyền thông được xây dựng như “90 giây nông nghiệp, “Nông sản 4 mùa”,”Thương hiệu chất lượng của nhà nông”, và các sự kiện ra mắt các sản phẩm, giải pháp mới.... được tổ chức định kỳ, bài bản đã tiếp cận hàng trăm nghìn lượt quan tâm theo dõi trên các nền tảng truyền thông.

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới, ông Phong cho biết: “Trong định hướng phát triển đến năm 2030 tầm nhìn 2045, Tiến Nông hướng đến chuyển dịch từ doanh nghiệp đơn thuần sản xuất kinh doanh phân bón sang doanh nghiệp cung cấp giải pháp toàn diện về nông nghiệp, dựa trên hai lợi thế lớn: Kinh nghiệm làm việc với nông dân gần 30 năm và hiểu biết công nghệ. Cung ứng sản phẩm đầu vào, tham gia tổ chức sản xuất nông nghiệp cùng bà con nông dân là trọng tâm trong định hướng phát triển của Tiến Nông”.

Cán bộ Công ty Tiến Nông trực tiếp xuống đồng, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, bón phân cho cây trồng. Ảnh: Duyên Hoàng.

Cán bộ Công ty Tiến Nông trực tiếp xuống đồng, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, bón phân cho cây trồng. Ảnh: Duyên Hoàng.

Sau gần 30 năm thành lập Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã khẳng định được vị thế trên thị trường phân bón trong và ngoài nước. Hiện nay Tiến Nông là đơn vị sáng tạo dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, là một trong 10 đơn vị sản xuất phân bón NPK lớn nhất cả nước. Đồng thời luôn giữ vị trí hàng đầu trên thị trường phân bón tại Việt Nam, với công suất 3 nhà máy sản xuất đạt trên 650.000 tấn sản phẩm/năm. Hệ thống kênh phân phối bán hàng chính hãng Tiến Nông tại 4 vùng trọng điểm là miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Nam cùng với hơn 1.000 đại diện chính hãng Tiến Nông phủ rộng khắp trên cả nước...

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm