| Hotline: 0983.970.780

Tiến Nông được tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2023

Thứ Năm 26/10/2023 , 05:20 (GMT+7)

Bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông vinh dự được tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2023.

Ngày 25/10/2023, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2023 - Lần thứ 9".

Chương trình tôn vinh giá trị thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá và đưa các sản phẩm chủ lực của mình đến tay người tiêu dùng một cách nhanh hơn.

Tại buổi lễ, bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông vinh dự được tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2023 - Lần thứ 9.

Điều này, một lần nữa khẳng định thương hiệu phân bón của doanh nghiệp này đã và đang được nhiều nông dân lựa chọn và tin dùng.

Ông Nguyễn Trung Trụ - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam (Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông) nhận bằng khen 'Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2023'.

Ông Nguyễn Trung Trụ - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam (Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông) nhận bằng khen "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2023".

Chia sẻ tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Trung Trụ - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc phục vụ nông dân Việt Nam (Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông) cho hay: "Ở nước ta, lúa vẫn là cây trồng chủ lực, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và thu nhập ổn định cho hàng triệu nông dân.

Thấu hiểu được vai trò của cây lúa và sự vất vả của người nông dân đối với sự phát triển của nền nông nghiệp, năm 2014 Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã nghiên cứu và ứng dụng thành công bộ sản phẩm dinh dưỡng chuyên dùng cho cây lúa, gồm: Lúa 1 - Chuyên lót và lúa 2 - Chuyên thúc, giúp cho bà con nông dân giảm thiểu chi phí trong sản xuất và tăng năng suất cây trồng.

Sau gần 10 năm ra đời, bộ sản phẩm dinh dưỡng chuyên dùng cho cây lúa mang thương hiệu Tiến Nông đã và đang được bà con nông dân khắp nơi đón nhận nồng nhiệt và được xem như một sản phẩm mẫu mực của người trồng lúa. Hàng triệu bao sản phẩm đã đến tay nhà nông góp phần làm nên những vụ mùa bội thu trên khắp cánh đồng Việt Nam trong những năm qua.

Là doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất để phục vụ bà con tốt nhất và góp phần vào sự phát triển chung của nền nông nghiệp Việt Nam".

Bộ sản phẩm dinh dưỡng chuyên dùng cho cây lúa của Công ty Tiến Nông Thanh Hóa góp phần đem lại những vụ lúa đạt năng suất 7 - 9 tấn/ha.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng chuyên dùng cho cây lúa của Công ty Tiến Nông Thanh Hóa góp phần đem lại những vụ lúa đạt năng suất 7 - 9 tấn/ha.

Với phương châm đã tốt phải tốt hơn nữa, năm 2023 Công ty Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục cải tiến và nâng cấp bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa với diện mạo hoàn toàn mới và chất lượng được cải thiện, đáp ứng mong mỏi và kỳ vọng của đông đảo bà con nông dân, những người đã và đang xem Tiến Nông là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng đầu vào cho sản xuất lúa gạo.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm