| Hotline: 0983.970.780

Tiếp tế, cứu trợ người dân bị thiệt hại nặng, đang bị cô lập

Thứ Ba 08/08/2023 , 16:33 (GMT+7)

Yên Bái Hơn 300 dân quân tự vệ và tình nguyện viên giúp nhân dân các thôn bản bị cô lập giải phóng đất đá làm đường giao thông, sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm.

Tình hình mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, mưa lớn vẫn tiếp diễn từ ngày 5/8 tới nay và dự báo vẫn chưa kết thúc đợt mưa này. Nước trên các khe suối vẫn đổ xuống, nhiều dòng thác nhỏ xuất hiện, dòng suối Nậm Kim qua trung tâm huyện nước chảy cuồn cuộn, tiếp tục gây , ngập úng hệ thống giao thông trên Quốc lộ 32, gây chia cắt.

Tuyến Quốc lộ 32 bị sạt lở, ngập úng nên các lực lượng hỗ trợ chưa tiếp cận được xã Hồ Bốn. Ảnh: Thanh Tiến.

Tuyến Quốc lộ 32 bị sạt lở, ngập úng nên các lực lượng hỗ trợ chưa tiếp cận được xã Hồ Bốn. Ảnh: Thanh Tiến.

Đến nay, mưa lũ, sạt lở đất đá đã làm chết 3 người ở xã Khao Mang và Hồ Bốn. Đã có 119 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng thiệt hại. Trong đó có 49 ngồi nhà bị sập đổ, lũ cuốn (xã Hồ Bốn 22 nhà, Lao Chải 26 nhà, Khao Mang 1 nhà); 60 ngôi nhà bị thiệt hại nặng trên 70% và 10 ngôi nhà ở 2 xã Lao Chải và Khao Mang phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Một nhà dân có nguy cơ sạt lở đã được di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Tiến.

Một nhà dân có nguy cơ sạt lở đã được di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Tiến.

Đến nay, tuyến đường Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận xã Khao Mang và Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn, hiện vẫn bị chia cắt chưa thể tiếp cận được với xã Hồ Bốn. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở gây chia cắt, khó khăn cho công tác tiếp ứng, khắc phục hậu quả. Hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn do đổ gẫy cột, đứt dây…

Mưa vẫn tiếp diễn, những dòng thác nhỏ hình thành trên các khe suối. Ảnh: Thanh Tiến.

Mưa vẫn tiếp diễn, những dòng thác nhỏ hình thành trên các khe suối. Ảnh: Thanh Tiến.

Bài liên quan

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo huyện Mù Cang Chải thành lập 3 tổ công tác xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình có người chết và các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá vào nhà. Bố trí nơi ở cho 28 hộ bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn và 13 hộ có nhà bị hư hỏng nặng.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của huyện, trong thời điểm này Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải và chính quyền các địa phương đã huy động được hơn 300 dân quân tự vệ và người dân tình nguyện đi giúp nhân dân các thôn bản bị cô lập giải phóng đất đá làm đường giao thông, sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm đến ở các trường học, nhà văn hóa và gia đình người thân ở nơi an toàn khác.

Huyện Mù Cang Chải huy động lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32. Ảnh: Thanh Tiến.

Huyện Mù Cang Chải huy động lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32. Ảnh: Thanh Tiến.

Chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Mù Cang Chải, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu chính quyền chỉ đạo các lực lượng đến giúp các xã cần nhanh chóng san gạt các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông cho tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tế, cứu trợ cho những hộ bị thiệt hại nặng; ở các bản còn đang bị cô lập không đi được xe máy đến; tranh thủ tốt các nguồn lực để cứu trợ kịp thời cho người dân, không được để một người dân nào phải chịu đói, rét…

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại Mù Cang Chải. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại Mù Cang Chải. Ảnh: Thanh Tiến.

Hiện nay, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và các khu vực lân cận mưa to vẫn kéo dài, tình trạng lũ ống và sạt lở đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra, nhân dân sống trên địa bàn cần tiếp tục cảnh giác và có những giải pháp tích cực để ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm