| Hotline: 0983.970.780

Tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề tranh Đông Hồ

Thứ Năm 31/10/2019 , 19:27 (GMT+7)

Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại triển lãm “Tranh dân gian Đông Hồ: Xưa và Nay” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia.

Xây dựng hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO. Ảnh: Như Đông.


Leo lét giữ lửa làng nghề

Triển lãm này nằm trong chuỗi các hoạt động xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia: “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO nhằm khôi phục, bảo vệ và phát triển nghề làm tranh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời là dịp để tuyên truyền quảng bá nét đẹp văn hóa, giá trị nghệ thuật đặc trưng của dòng tranh dân gian Đông Hồ.

 “UBND tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển làng nghề tranh Đông Hồ, đồng thời cam kết hỗ trợ gia đình các nghệ nhân để tiếp tục khôi phục làng nghề…”, ông Nguyễn Hữu Thành chia sẻ.

Được biết, trước đây làng nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở Bắc Ninh có tới 17 dòng họ làm. Tuy nhiên đến nay gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất và đầu ra cho làng nghề nên chỉ còn dòng họ Nguyễn Đăng và dòng họ Nguyễn Hữu tiếp tục.

Tranh Đông Hồ gặp khó khăn về đầu ra. Ảnh: Như Đông.

Hiện nay số lượng tranh của làng nghề bán ra thì trường còn khá ít vì ít được quảng bá. Ngoài việc bán tại nhà cho khách tham quan thì chỉ còn bán qua một số cửa hàng của gia đình các nghệ nhân.

Chia sẻ với phóng viên tại triển lãm, nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh, nghệ nhân nữ duy nhất hiện nay ở làng nghề tranh Đông Hồ cho biết:  “Mặc dù vài năm trở lại đây, tình hình tiêu thụ tranh có phần “khá khẩm” hơn nhưng các tranh được bán ra vẫn chưa có giá trị cao. Những năm qua, các gia đình làm nghề cũng được sự hỗ trợ một phần kinh phí nhỏ để giữ và khôi phục nghề…”

Hiện nay, nhiều tác phẩm có niên đại lên đến 100-200 năm vẫn được dòng họ gìn giữ để bảo tồn bởi nếu mất đi những bản gốc, những bức tranh cổ ấy sẽ không thể phục dựng được
 

Khó khăn trong việc bảo tồn và phát triển

Việc bảo tồn và phát triển làng nghề tranh dân gian Đông Hồ gặp không ít khó khăn. Trong đó, việc đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm là một vấn đề rất quan trọng. Các nghệ nhân cũng mong muốn được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ quảng bá rộng rãi đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

Trả lời PV Báo NNVN, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế chia sẻ: “Vấn đề quan trọng nhất để khôi phục làng nghề chính là đầu ra sản phẩm. Nếu Nhà nước quan tâm động viên về cả vật chất lẫn tinh thần và quảng bá làng nghề với bạn bè thế giới thì chắc chắn làng nghề sẽ được khôi phục…”

Bảo tồn tranh Đông Hồ cần nhất là hỗ trợ quảng bá của Nhà nước. Ảnh: Như Đông.

Cùng chung quan điểm với nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả cũng bày tỏ: “Để kiếm tiền bằng nghề làm tranh Đông Hồ là không có, vì hiện nay số lượng tranh của làng nghề sản xuất được bán ra thì trường còn ít và chưa đúng với giá trị thật sự”.

Theo các nghệ nhân làm tranh dân gian Đông Hồ chia sẻ, hiện nay, họ chịu khó tìm tòi những sáng tạo mới, sưu tầm gìn giữ bản sắc của các cụ để lại. Đồng thời, các nghệ nhân cũng hướng nghiệp cho con, cháu, mở thêm nhiều lớp dạy nghề để những thế hệ đi sau hiểu hơn từ đó biết trân trọng nghề tranh của ông cha để lại.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả còn chia sẻ thêm, trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề hiện nay, việc cấp thiết nhất đó là sự hỗ trợ của Nhà nước về quảng bá làng nghề, cùng như cả về vật chất lẫn tinh thần để các nghệ nhân của làng nghề tiếp tục cống hiến.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm