| Hotline: 0983.970.780

Tiếp tục phát hiện xác cá heo không vây quý hiếm ở Cát Bà

Thứ Tư 08/09/2021 , 22:51 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Chiều 8/9, người dân ở Cát Bà tiếp tục phát hiện xác cá heo không vây quý hiếm trôi dạt vào bãi tắm Cát Cò 3.

Xác chú cá heo không vây lưng được đưa về Vườn quốc gia Cát Bà. Ảnh: VQGCB.

Xác chú cá heo không vây lưng được đưa về Vườn quốc gia Cát Bà. Ảnh: VQGCB.

Thời điểm phát hiện, cá heo có màu xám đen, nặng 18kg, đã chết, toàn thân còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị thương nặng trước đó.

Sau khi nhận được thông tin, cán bộ Vườn quốc gia Cát Bà đã xuống hiện trường làm việc, đưa cá heo về đơn vị bảo quản và thực hiện các bước để xác định cụ thể chủng loại cá.

Anh Nguyễn Quốc T., trú tại thị trấn Cát Bà, người chứng kiến vụ việc cho hay: “Nhân viên làm việc tại bãi tắm Cát Cò 3 phát hiện chiều 8/9 và vớt lên bờ, chúng tôi nghi đây là con cá heo màu xám từng được nhìn thấy xuất hiện cùng cá heo màu hồng nhiều ngày trước đó”.

Xác nhận với Báo NNVN, nhóm chuyên gia công tác tại Viện nghiên cứu Hải Sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, đây là cá heo không vây lưng, thuộc Phụ lục I, là loài hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng.

“Qua hình ảnh và clip, có thể khẳng định đây là loài cá heo không vây lưng sống cả nước ngọt và nước mặn và chủ yếu vùng nước nông biển ven bờ. Với khối lượng chưa đến 20kg thì đây là chú cá heo chưa trưởng thành”, một chuyên gia khẳng định.

Clip Người dân tại bãi tắm Cát Có 3 phát hiện và đưa xác chú cá heo lên bờ.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 4/9, một nhóm thợ câu ở Cát Bà cũng đã phát hiện xác một chú cá heo màu hồng đã chết, trôi dạt tại khu vực đảo Cát Dứa (Đảo Khỉ), nghi là cá heo Lưng Gù Thái Bình Dương quý hiếm.

Cách thời điểm phát hiện sự việc khoảng 1 tuần, nhóm thợ câu này có nhìn thấy 2 chú cá heo, một con màu hồng và một con mào xám nhảy trên mặt nước khi thuyền câu đang chạy trên mặt nước.

Sau đó, các lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng ở Cát Bà, kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Bà cùng chính quyền địa phương đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng lạ lùng là chưa tìm thấy xác chú cá heo xấu số.

Cũng theo nhóm thợ câu này, khu vực biển từ Đồ Sơn đến Cát Hải, tình trạng tàu kích điện 2 càng, te điện đánh bắt thủy sản xuất hiện nhiều trong thời gian qua.

Theo Viện Nghiên cứu Hải Sản (Bộ NN-PTNT), cá heo không vây tên tiếng Anh là Indo - Pacific finless porpoise, chiều dài con trưởng thành là 2,3m và khối lượng con trưởng thành nặng tới 72kg.

Đây là loài cá nằm trong phụ lục II của Công ước các loài di cư (CMS), nằm trong sách đỏ IUCN ở mức VU, hiện trạng đang suy giảm.

Đồng thời nằm trong phụ lục I của Công ước cấm buôn bán các loài hoang dã CITES và thuộc nhóm I của nghị định 26 (Họ cá heo chuột - Phocoenidae).

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm