| Hotline: 0983.970.780

Tin mới nhất về cơn bão số 5: Dự kiến đổ bộ vào trưa nay

Thứ Sáu 18/09/2020 , 09:02 (GMT+7)

Cơ quan khí tượng trong nước dự báo bão số 5 (bão Noul) sẽ đổ bộ vào trưa 18/9 với sức gió 60-90 km/h.

Sơ đồ vị trí và đường đi bão số 5 trong bản tin phát lúc 5h sáng của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Sơ đồ vị trí và đường đi bão số 5 trong bản tin phát lúc 5h sáng của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Trong khi đó, Đài Hải quân Mỹ dự báo bão đổ bộ vào chiều nay (18/9) với sức gió 74 km/h, giật 92 km/h.

Hồi 8h ngày 18/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông ngay trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, trong chiều và đêm qua (17/9), ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa 80-200mm. Một số nơi mưa đặc biệt to như Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 260 mm, Đại Đồng (Quảng Nam) 230 mm, Đà Nẵng 210 mm…

Tính đến 8h45 sáng nay, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to; gió giật mạnh; sóng biển cao từ 2 - 3m.

Ngoài ra, lượng mưa phổ biến tỉnh Quảng Nam trong 3 giờ qua khoảng 100 mm. Trong 3-6 giờ tới, các địa phương này tiếp tục hứng chịu mưa lớn với lượng phổ biến 40-60 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và ngập cục bộ xảy ra khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Dự báo, sáng nay bão đi ngang theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và đến trưa hoặc đầu giờ chiều sẽ đổ bộ các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió 60-90 km/h, cấp 8-9, giật cấp 12. Sau đó, bão số 5 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Trong bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự kiến trọng tâm bão số 5 đổ bộ sẽ là Quảng Trị, Thừa Thiên và TP Đà Nẵng và giảm hai cấp so với dự báo trước đó vào sáng 17/9.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên trong ngày và đêm nay (18/9), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Trên đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Trên đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/9 ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất