| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam sơ tán hơn 1.500 người trước bão số 5

Thứ Sáu 18/09/2020 , 08:53 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác sơ tán hơn 1.500 người dân ở những điểm có nguy cơ ảnh hưởng nặng của bão đến nơi an toàn.

Người dân Quảng Nam chằng chống lại hàng quán ven biển trước bão số 5. Ảnh: L.K.

Người dân Quảng Nam chằng chống lại hàng quán ven biển trước bão số 5. Ảnh: L.K.

Sáng 18/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 5 (Noul).

Tính đến 5h cùng ngày, số tàu cá Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 87 tàu với 2.924 lao động. Trong đó, khu vực Hoàng Sa: 6 tàu/32 lao động, khu vực Trường Sa: 81 tàu/2.892 lao động.

Để đảm bảo an toàn về người trong khu vực đất liền, tỉnh Quảng Nam cũng đã sơ tán nhiều hộ dân ở trên địa bàn đến những nơi kiên cố, tránh ảnh hưởng của bão.

Theo đó, TP Hội An triển khai sơ tán 310 người dân (cao tuổi, trẻ em, tàn tật, đau ốm) ở phường Cửa Đại về địa điểm sơ tán tập trung của thành phố, sơ tán tại chỗ ở xã đảo Tân Hiệp 445 người.

TX Điện Bàn thực hiện sơ tán xen ghép 351 hộ với 737 người (chủ yếu là các hộ nhà chưa được kiên cố ven biển). Huyện Núi Thành thực hiện sơ tán tập trung 35 người (trong đó có 8 trẻ em) tại xã Tam Hải.

Liên quan đến diễn biến cơn bão số 5, hồi 4h ngày 18/9, tâm bão số 5 (Noul) ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế: Công an TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) đã đang triển khai các phương án phòng chống bão số 5 và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho người dân.

Kiểm tra, phổ biến cho người dân những phương án ứng phó với cơn bão số 5 và ngăn chặn tội phạm lợi dụng thiên tai. Ảnh: C.Q.

Kiểm tra, phổ biến cho người dân những phương án ứng phó với cơn bão số 5 và ngăn chặn tội phạm lợi dụng thiên tai. Ảnh: C.Q.

Theo đó, lực lượng công an các phường Công an TP. Huế đã và đang triển khai các biện pháp phòng ngừa không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, ngăn chặn tội phạm lợi dụng thiên tai để gây án. 

Tổ chức tuyên truyền nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền du lịch, các thuyền từ biển Thuận An đến neo đậu tại sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.