| Hotline: 0983.970.780

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai 29/3/2024

Thứ Năm 28/03/2024 , 17:31 (GMT+7)

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai 29/3/2024 mới nhất. Dự báo thời tiết ngày mai 29/3 tại Hà Nội, TP.HCM,... mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Dự báo thời tiết ngày mai 29/3/2024 tại các vùng trong cả nước

Dự báo thời tiết ngày mai 29/3/2024 tại các vùng trong cả nước

Tin tức thời tiết mới nhất hôm nay 28/3

Dự báo mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Hiện nay (28/3), ở khu vực Bắc Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000 m nên từ thời tiết đêm nay và ngày mai 29/3 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong chiều tối và tối các ngày 28/3 và 29/3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo mưa lớn tại khu vực Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa cho thấy, vùng mây đối lưu vẫn tiếp tục tồn tại trên khu vực các quận huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm của Hà Nội.

Vùng mây này có xu hướng di chuyển về phía đông đông bắc. Trong thời gian tới, khu vực các quận thuộc trung tâm TP Hà Nội sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/3 tại Hà Nội

Khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Tin tức thời tiết ngày mai 29/3 tại Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Dự báo thời tiết Đông Bắc bộ ngày mai 29/3

Dự báo Đông Bắc Bộ ngày mai sẽ có nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Thời tiết ngày mai 29/3 khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Dự báo Bắc Trung Bộ ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 25-28 độ, phía nam 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/3 từ Đà Nẵng - Bình Thuận

Dự báo, đêm nay và ngày mai tại Nam Trung Bộ sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió đông đến đông nam cấp 2-3.Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết 29/3 ở Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tin tức thời tiết Nam Bộ ngày mai 29/3

Tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khác, đêm nay và ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng.

Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; miền Tây 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm