| Hotline: 0983.970.780

Tình tiết bất ngờ vụ án sập ta luy chết 4 người ở tỉnh Phú Thọ

Thứ Hai 29/11/2021 , 18:14 (GMT+7)

Người duy nhất bị truy tố trong vụ án đã thay đổi lời khai khi cho rằng đã có hành vi lập hợp đồng sau vụ chết 4 người ở tỉnh Phú Thọ.

Người thân nạn nhân đau đớn trong vụ sập taluy khiến 4 người chết ở Phú Thọ. Ảnh: NVH.

Người thân nạn nhân đau đớn trong vụ sập taluy khiến 4 người chết ở Phú Thọ. Ảnh: NVH.

Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" khiến 4 người chết xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Hiện thời gian mở lại phiên tòa chưa được thông báo cụ thể, tuy nhiên, căn cứ theo kết luận điều tra và cáo trạng vụ án vẫn còn một số vấn đề chưa được làm sáng tỏ.

Thứ nhất là việc thay đổi lời khai của Lê Quang Hưng (sinh năm 1980, trú tại khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là bị cáo duy nhất trong vụ án này bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn ở nơi đông người”.

Cả Kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ và Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này đều thể hiện, tháng 8/2020 Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ được Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Phú Thọ đồng ý khắc phục sự cố ở một số vị trí xô sạt trong khuôn viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc trung tâm đã giao nhiệm vụ ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc thuê người có đủ năng lực ký hợp đồng thực hiện.  Qua một số đầu mối giới thiệu Lê Quang Hưng đã gặp ông Lê ngọc Thảo và hai bên thống nhất giao trọn gói dọn dẹp vệ sinh và gia cố công trình tường rào với dự toán số tiền 20,9 triệu đồng. Bước đầu xác định hai bên có ký hợp đồng thuê khoán số 05 ngày 19/8/2020.

Khoảng 9h20 phút ngày 1/9/2020, trong lúc 7 người đang buộc sắt dưới hố móng thì mảng đất taluy bất ngờ sạt xuống, hậu quả khiến 4 người là chị Nguyễn Thị Loan, anh Nguyễn Kim Đồng, chị Hà Thị Huyền Minh, anh Nguyễn Văn Hải bị đất vùi lấp dẫn đến tử vong.

Ngày 10/9/2020 Lê Quang Hưng bị khởi tố về tội  “Vi phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn ở nơi đông người”.  Quá trình điều tra ban đầu lê Quang Hưng tự nguyện thành khẩn khai báo, tuy nhiên, đến ngày 23/3/2021 Lê Quang Hưng đã thay đổi lời khai nhận: Hưng không quen biết, gặp gỡ, trao đổi, thỏa thuận gì với ông Nguyễn Ngọc Thảo, việc ký hợp đồng thuê khoán số 05 diễn ra sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra.

Thậm chí, theo lời khai của Lê Quang Hưng, ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, vào trưa ngày 1/9/2020 anh ta được gọi đến Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ để ký hợp đồng thuê khoán với mục đích để không ảnh hưởng đến trung tâm.

Lời khai của Lê Quang Hưng thể hiện hợp đồng ban đầu do đích thân bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc trung tâm ký, tuy nhiên, đến tối 1/9, Lê Quang Hưng tiếp tục được gọi đến trung tâm để ký lại hợp đồng, lần này người đại diện trung tâm ký hợp đồng là ông Nguyễn Ngọc Thảo.

Trước sự việc thay đổi lời khai của Lê Quang Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký trên hợp đồng và cho kết quả đó là chữ viết, chữ ký của Lê Quang Hưng và ông Nguyễn Ngọc Thảo.

Tiếp đó trưng cầu giám định thời điểm hình thành tài liệu đối với 2 hợp đồng thuê khoán nêu trên, tuy nhiên Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an trả lời hiện nay chưa giải quyết được các yêu cầu này.

UBND tỉnh Phú Thọ họp khẩn sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: NVH.

UBND tỉnh Phú Thọ họp khẩn sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: NVH.

Thứ hai, sau khi Cơ quan điều tra kết thúc điều tra vụ án và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố Lê Quang Hưng, ngày 13/10/2021 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận được đơn kiến nghị kèm theo 1 file ghi âm và biên dịch file ghi âm do luật sư Nguyễn Hà An trong đó có nội dung kiến nghị không thực hiện tách vụ án mà tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng trình tự thủ tục tố tụng của một vụ án.

Nội dung này Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định: Trong vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ không tách vụ án mà khởi tố độc lập về vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất