| Hotline: 0983.970.780

Toàn cảnh 42 giờ khống chế cháy rừng ở Thừa Thiên – Huế

Thứ Tư 30/06/2021 , 16:27 (GMT+7)

Đến 4h30 sáng ngày 30/6, các vụ cháy rừng trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã được khống chế và dập tắt. Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương thực hiện.

Khoảng gần 11h ngày 28/6, một ngọn lửa đã bùng phát tại khu đồi trồng rừng keo ở Tiểu khu 150 thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ngọn lửa tiếp tục lan sang rừng tiểu khu 151, thuộc phường Thuỷ Châu và tiểu khu 152, thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ) nên việc chữa cháy, dập lửa trực tiếp bằng sức người và các phương tiện cơ giới gặp nhiều khó khăn. 

Khoảng gần 11h ngày 28/6, một ngọn lửa đã bùng phát tại khu đồi trồng rừng keo ở Tiểu khu 150 thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ngọn lửa tiếp tục lan sang rừng tiểu khu 151, thuộc phường Thuỷ Châu và tiểu khu 152, thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ) nên việc chữa cháy, dập lửa trực tiếp bằng sức người và các phương tiện cơ giới gặp nhiều khó khăn. 

Sau đó, gió lớn đã làm ngọn lửa lan rộng bùng phát cháy lan ra khu đồi thông hàng chục năm tuổi ở gần khu dân cư tổ 8, phường Phú Bài. Đến 16 giờ cùng ngày (28/6), gió xoáy đã cuốn tàn lửa bay vào bên trong Trạm Kiểm định đạn dược T264-K890 thuộc Bộ Quốc phòng, uy hiếp đến an toàn của toàn bộ khu vực.

Sau đó, gió lớn đã làm ngọn lửa lan rộng bùng phát cháy lan ra khu đồi thông hàng chục năm tuổi ở gần khu dân cư tổ 8, phường Phú Bài. Đến 16 giờ cùng ngày (28/6), gió xoáy đã cuốn tàn lửa bay vào bên trong Trạm Kiểm định đạn dược T264-K890 thuộc Bộ Quốc phòng, uy hiếp đến an toàn của toàn bộ khu vực.

Ở khu vực bên ngoài xuất hiện nhiều đám cháy rừng khác bùng phát cùng với nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh liên tục phát nổ khiến cho công tác tiếp cận hiện trường, chữa cháy và dập lửa gặp nhiều khó khăn. Những người không có nhiệm vụ không được vào trong khu vực Trạm Kiểm định đạn dược T264-K890 để đảm bảo an toàn.

Ở khu vực bên ngoài xuất hiện nhiều đám cháy rừng khác bùng phát cùng với nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh liên tục phát nổ khiến cho công tác tiếp cận hiện trường, chữa cháy và dập lửa gặp nhiều khó khăn. Những người không có nhiệm vụ không được vào trong khu vực Trạm Kiểm định đạn dược T264-K890 để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo dập lửa. Tỉnh Thừa Thiên – Huế lập sở chỉ huy tiền phương để triển khai công tác chữa cháy, dập lửa.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo dập lửa. Tỉnh Thừa Thiên – Huế lập sở chỉ huy tiền phương để triển khai công tác chữa cháy, dập lửa.

Hàng chục xe cứu hỏa, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ của các lực lượng của tỉnh Thừa Thiên – Huế nỗ lực tham gia khống chế ngọn lửa. Quân Khu 4 cũng đã huy động 2 đại đội của Sư đoàn 968 đóng tại tỉnh Quảng Trị vào hiện trường tham gia dập lửa.

Hàng chục xe cứu hỏa, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ của các lực lượng của tỉnh Thừa Thiên – Huế nỗ lực tham gia khống chế ngọn lửa. Quân Khu 4 cũng đã huy động 2 đại đội của Sư đoàn 968 đóng tại tỉnh Quảng Trị vào hiện trường tham gia dập lửa.

Hơn 42 hộ dân sinh sống gần các đám cháy được chính quyền địa phương di dời ngay trong ngày 28/6 đề phòng ngọn lửa cháy rừng xuống khu dân cư.  

Hơn 42 hộ dân sinh sống gần các đám cháy được chính quyền địa phương di dời ngay trong ngày 28/6 đề phòng ngọn lửa cháy rừng xuống khu dân cư.  

Đến 1h sáng ngày 29/6, sau nhiều nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, các đám cháy ở tiểu khu 150 thuộc địa phận phường Thuỷ Phương, tiểu khu 151 thuộc địa phận phường Thuỷ Châu đã cơ bản được không chế và kiểm soát.

Đến 1h sáng ngày 29/6, sau nhiều nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, các đám cháy ở tiểu khu 150 thuộc địa phận phường Thuỷ Phương, tiểu khu 151 thuộc địa phận phường Thuỷ Châu đã cơ bản được không chế và kiểm soát.

Trong chiều 29/6, Bộ NN-PTNT đã có văn bản hoả tốc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo triển khai một số việc cấp bách để hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra và thiệt hại về rừng.

Trong chiều 29/6, Bộ NN-PTNT đã có văn bản hoả tốc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo triển khai một số việc cấp bách để hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra và thiệt hại về rừng.

Đến sáng 30/6, thống kê thiệt hại của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho thấy, ước tính đã có 170 ha rừng bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đó có 140 ha rừng thông phòng hộ trên 30 tuổi của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và 30 ha rừng keo sản xuất của người dân. Hiện lực lượng kiểm lâm và đơn vị chủ rừng đang huy động phương tiện và dùng nước để làm nguội, đề phòng nắng nóng,  gió thổi mạnh lửa còn sót lại từ các gốc cây  bùng cháy trở lại.

Đến sáng 30/6, thống kê thiệt hại của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho thấy, ước tính đã có 170 ha rừng bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đó có 140 ha rừng thông phòng hộ trên 30 tuổi của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và 30 ha rừng keo sản xuất của người dân. Hiện lực lượng kiểm lâm và đơn vị chủ rừng đang huy động phương tiện và dùng nước để làm nguội, đề phòng nắng nóng,  gió thổi mạnh lửa còn sót lại từ các gốc cây  bùng cháy trở lại.

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm