| Hotline: 0983.970.780

Tối nay, khai mạc ASIAD 2011: Lung linh đêm khai mạc

Thứ Sáu 12/11/2010 , 09:49 (GMT+7)

Những hé lộ từ đêm tổng duyệt cuối cùng, người ta có thể mường tượng ra một đêm khai mạc hoành tráng chẳng kém gì Olympic Bắc Kinh...

Tổng đạo diễn Lễ khai mạc Á vận hội Quảng Châu, ông Trần Duy Á, người từng làm trợ lý cho Trương Nghệ Mưu tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh khẳng định lễ khai mạc ASIAD 16 là "độc nhất vô nhị".

Những hé lộ từ đêm tổng duyệt cuối cùng, người ta có thể mường tượng ra một đêm khai mạc hoành tráng chẳng kém gì Olympic Bắc Kinh mà Trung Quốc đã tổ chức thành công cách đây hai năm, hoành tráng, lung linh đầy sắc mầu và nước.

Chủ đề chính là “con đường tơ lụa”, màn diễn sẽ đưa người xem đến với những nét văn hóa truyền thống của vùng Quảng Châu, nơi được coi là điểm xuất phát của con đường tơ lụa đi vào huyền thoại trong lịch sử. Mục đích chính của kịch bản là tôn vinh văn hóa Quảng Châu. Những tiết mục biểu diễn chính sẽ được diễn ra trong khoảng 1 giờ bao gồm "Land of Water" (Vùng đất của nước), "Ocean Boat" (Con thuyền đại dương), "White clouds of sail" (Cánh buồm mây trắng), "Flower City Mysteries" (Huyền bí thành phố Hoa).

Mở màn bằng hình ảnh bé gái cầm nước thánh ngồi trên lá Thục Quỳ xuất hiện từ trên cao. "Đưa nước thánh về với biển cả" sẽ là tiết mục vén bức màn khai mạc đêm 12 tới. Theo kịch bản, một bé gái sẽ ngồi trên lá Thục Quỳ, từ từ xuất hiện từ trên cao xuống mặt đất. Trên tay em đem theo một giọt nước thánh để hòa giọt nước này vào với biển lớn. Trung tâm sân khấu, nước được đổ vào dầy đến 10cm. Các diễn viên sẽ đạp nước để vào sân khấu. Phía sân khấu gần kề khán giả còn có một dòng nước sâu 3m, rộng 5m, bao quanh cả sân khấu. Tại khu vực này sẽ diễn ra các tiết mục đặc sắc như biểu diễn bơi nghệ thuật tạo hình hoa, nhảy cầu…

Lễ khai mạc có màn bắn pháo hoa độc đáo, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nghi thức rước đuốc linh thiêng, màn biểu diễn võ thiếu lâm trên không chưa từng thấy của 180 võ sĩ. Các VĐV wushu sẽ trình diễn xiếc trên không bằng cách treo mình trên những sợi dây thừng to. Ở dưới đất, một nhóm 6 người sẽ có nhiệm vụ giữ và điều khiển, tạo dáng cho những sợi dây thừng thành nhiều hình dáng khác nhau. Ngoài ra, đêm khai mạc còn có sự xuất hiện của một loài hoa rất bình dị song là biểu tượng của thành phố Quảng Châu - hoa gạo. Từ trên cao, từng cánh hoa sẽ được thả xuống khán đài.

Sau màn khai mạc, tất cả mọi người sẽ đứng dậy hát vang bài hát chính của Á vận hội "Oriental Sunrise" (Bình minh phương Đông) để tiếp tục đón lễ đốt đuốc. Cuối cùng, tất cả các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ vào sân và hát vang bài "Smile" (Mỉm cười) để kết thúc đêm khai mạc.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm