| Hotline: 0983.970.780

Tóm gọn hai cơ sở ở Bạc liêu đang bơm tạp chất vào tôm sú

Thứ Bảy 10/06/2017 , 21:01 (GMT+7)

Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang 5 công nhân đang bơm tạp chất Agar (thạch rau câu) vào 300 kg tôm sú, tôm thẻ là do bà Phạm Thị Mộng... 

Chiều 10/6, nguồn tin từ Thanh tra Bộ NN-PTNT cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cục Cảnh sát môi trường (Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an), Thanh tra Bộ NN&PTNT và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành bơm tạp chất vào tôm.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang 5 công nhân đang bơm tạp chất Agar (thạch rau câu) vào 300 kg tôm sú, tôm thẻ là do bà Phạm Thị Mộng (31 tuổi, tại ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ) làm chủ.

Cùng thời điểm trên, đoàn kiểm tra cũng bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Lê Văn Bông (tại ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và cũng bắt quả tang 7 nhân viên bơm tạp chất Agar vào 500 kg tôm sú, tôm thẻ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 30 kg bột arga.

Bước đầu cả hai khai nhận, bột Agar mua ở chợ (giá khoảng 280.000đ/kg). Thường thì 1kg bột Agar nấu được khoảng 160 kg thạch đặc và bơm được vài tấn tôm nguyên liệu. 

Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng Phòng 5 (C49), Cục Cảnh sát môi trường cho biết, cơ sở này có hành vi bơm chích tập chất vào tôm diễn ra trong thời gian dài, với thủ đoạn rất là tinh vi, gây khó khăn trong công tác xử lí của lực lượng chức năng, chúng thường chọn nơi hẻo lánh, có địa hình phức tạp để nhanh chóng tẩu tán tang vật khi bị phát hiện. Mặt khác, khi tôm bị bơm tạp sẽ gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

 Qua đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản hành chính và tạm giữ toàn bộ số tôm đã bơm tạp chất, cùng những tang vật có liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tình trạng bơm chích tập chất vào tôm nguyên liệu, vận chuyển và tiêu thụ tôm chích tập chất. Việc bơm chích tập chất vào tôm nguyên liệu gây búc cho người dân cũng như ảnh đã hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín chất lượng của tôm Việt Nam hiện nay.
Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ kiểm tra cơ sở của bà Mộng khi đang bơm tạp chất vào tôm.
Tại hiện trường, lục lượng chức năng thu giữ 300 kg tôm tôm nguyên liệu được bơm tạp chất...
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản hành chính và tạm giữ toàn bộ số tôm đã bơm tạp chất, cùng những tan vật có liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ.
Đoàn cũng tiến hành lập biên bản cơ sở ông Lê Văn Bông (ngụ ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cùng bắt quả tang 7 nhân viên bơm tạp chất agar vào 500 kg tôm sú, tôm thẻ.
Tạm giữ toàn bộ số tôm đã bơm tạp chất, cùng những tan vật có liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ cùng những tan vật có liên quan.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm