| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Hosni Mubarak từ chức

Thứ Bảy 12/02/2011 , 14:13 (GMT+7)

Một chương mới trong lịch sử Ai Cập đã mở ra kể từ ngày 11/2, ngày biểu tình thứ 18 chống chính phủ tại quốc gia có hơn 80 triệu dân số này, đông dân nhất khu vực Trung Đông và có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực này.

Hàng trăm nghìn người dân Ai Cập vui mừng khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức.
Một chương mới trong lịch sử Ai Cập đã mở ra kể từ ngày 11/2, ngày biểu tình thứ 18 chống chính phủ tại quốc gia có hơn 80 triệu dân số này, đông dân nhất khu vực Trung Đông và có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực này.

Tổng thống Hosni Mubarak, người đã nắm quyền điều hành đất nước 30 năm qua, đã từ chức và trao quyền quản lý đất nước cho quân đội.

Tuyên bố này được đưa ra khi mà hàng triệu người đã tập hợp lại để biểu tình chống chính phủ trên khắp Ai Cập. Sau thông báo trên, hàng trăm nghìn người đang biểu tình tại quảng trường Tahir, trung tâm thủ đô Cairo, đã bày tỏ niềm vui. Người đang biểu tình tại đây vui mừng ôm nhau và hô lớn: “Nhân dân đã đánh đổ chế độ này,” “Chúa thật vĩ đại.”

Pháo hoa cũng đã được bắn lên trên bầu trời thủ đô ngay sau đó. Tiếng còi ôtô inh ỏi. Dòng người đổ về đây như thể đang đón chào một lễ hội. Mọi người có vẻ như quên đi đang có một lệnh giới nghiêm được áp đặt tại thủ đô và một số thành phố lớn. Sự phấn khích hiển rõ trên khuôn mặt của nhiều người tham gia biểu tình.

Ngay sau khi Tổng thống Mubarak từ chức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố: "Tiếng nói của nhân dân Ai Cập, nhất là thanh niên. Và họ là những người sẽ quyết định tương lai của đất nước này. Tôi tôn trọng người đã đưa ra một quyết định đầy khó khăn vì lợi ích của nhân dân Ai Cập. Vào thời điểm lịch sử này, tôi nhắc lại lời kêu gọi thực hiện chuyển tiếp minh bạch, có trật tự và hòa bình."

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton tuyên bố hoan nghênh quyết định từ chức của Tổng thống Mubarak, người đã lắng nghe tiếng nói của nhân dân Ai Cập, đồng thời mở đường cho việc thực hiện cải cách nhanh chóng hơn và sâu rộng hơn.

Bà Ashton nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại phải được thúc đẩy, để đưa đến một chính phủ tiêu biểu tôn trọng nguyện vọng của nhân dân. Bà Ashton khẳng định tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản là điểm chủ yếu. Tương lai của Ai Cập phải thuộc về nhân dân Ai Cập.

Hãng tin chính thức MENA dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Arập Amr Moussa đã hoan nghênh sự thay đổi lịch sử của Ai Cập và đã kêu gọi sự đoàn kết quốc gia. Ông Amr Moussa cũng đã hoan nghênh thanh niên Ai Cập và các lực lượng vũ trang vì vai trò của họ trong việc thực hiện sự thay đổi lịch sử tại đất nước này.

Cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei tuyên bố: "Ai Cập giờ đây là một quốc gia tự do và tự hào. Cuộc sống đang bắt đầu trở lại với chúng ta. Thông điệp của tôi gửi tới nhân dân Ai Cập là các bạn đã giành được tự do."

Tổ chức "Anh em Hồi giáo", phòng trào đối lập chính tại Ai Cập, đã hoan nghênh quân đội giữ cam kết của mình và cuộc chiến của người dân Ai Cập.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Mohamed Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang, hội đồng đã nắm quyền điều hành đất nước Ai Cập sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, cũng đã hoan nghênh người biểu tình ngay trước phủ Tổng thống.

Loubna Darwiche, 24 tuổi, một người biểu tình đã nói: "Tôi yêu quân đội, nhưng chính nhân dân đã làm nên cuộc cách mạng này. Và nhân dân cần phải bảo vệ thành quả này."

Anh Ihab Omar thì nói: "Chúng tôi sẽ làm một lễ hội trong đêm nay. Hai tuần thật dài và khó khăn nhưng chúng tôi đã làm được. Tôi sẽ quay trở về nhà tôi để được gặp vợ con và bắt đầu một cuộc sống mới."

Chérif el-Husseini, một luật sư, nói: "Không thể tin được. Mọi sự bất công đã chấm dứt. Chúng tôi đã làm được một điều gì đó chưa từng có kể từ 7.000 năm qua. Tương lai của Ai Cập giờ đây nằm trong tay nhân dân. Tôi là người Ai Cập và tự hào là người Ai Cập."

Một kỷ nguyên mới đã được mở ra đối với Ai Cập. Tương lai của đất nước này ra sao, tốt hơn hay xấu đi, chưa ai có thể khẳng định được. Nhưng những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước này trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp và tham nhũng tăng cao, sự bất bình đẳng trong phát triển xã hội. Hơn 40% dân số nước này sống ở mức nghèo khổ, chỉ với 2 USD/ngày.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm