| Hotline: 0983.970.780

Tin tức nóng trong ngày

TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất người cứu bé gái 2 tuổi

Thứ Hai 01/03/2021 , 12:38 (GMT+7)

Sau hành động cứu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội xuống, ông Chu Ngọc Anh đã ký quyết định đột xuất khen thưởng hành động này.

Hôm nay 1/3, theo đề nghị của Trường Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 995/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân vào ngày 28/2 vừa qua.

Ngoài Bằng khen, anh Mạnh cũng nhận được tiền thưởng theo đúng quy định của Thành phố.

Anh Mạnh và con gái - Người có nghĩa cử cao đẹp khi cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống.

Anh Mạnh và con gái - Người có nghĩa cử cao đẹp khi cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống.

Như Báo NNVN đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều nay 28/2, bé giá N.P.H. 2 tuổi (sinh năm 2018) ở tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung) rơi từ tầng 12 chung cư xuống.

Cô bé tên bất ngờ leo từ trong nhà, trèo ra lan can rồi té ngã. Rất may, Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990 (30 tuổi), quê ở xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, làm nghề chở hàng) đang ở gần khu vực đó đã phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi cháu rơi xuống.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.