| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Ba thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu

Thứ Bảy 11/06/2022 , 16:30 (GMT+7)

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, trong buổi đầu kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn TP.HCM có 660 thí sinh vắng thi, 3 thí sinh bị đình chỉ thi.

Chiều 11/6, tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hoài Nam cho biết, trong buổi đầu tiên, số thí sinh vắng thi Ngữ văn là 652 em, môn Ngoại ngữ 8 em. 

Sở GD-ĐT TP.HCM hiện chưa thống kê lý do các em vắng thi, nhưng có ghi nhận một số trường hợp vắng thi vì bị sốt xuất huyết do TP đang có một số nơi bùng dịch.

Trong ngày thi đầu tiên, ba thí sinh mở tài liệu môn Ngữ văn đã bị đình chỉ thi. Ngoài ra, không có sự cố bất thường đáng kể khác tại 150 điểm thi.

Một thí sinh F0 được bố trí phòng thi riêng, có hai cán bộ giám sát. Còn bảy thí sinh khác bị tai nạn, không thể viết cũng được các Hội đồng thi bố trí người chép bài hộ. Quá trình này có ghi âm, ghi hình.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hoài Nam.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hoài Nam.

Trước câu hỏi về việc các trường khá lúng túng về việc tổ chức giữ đồ cho thí sinh, ông Lê Hoài Nam cho biết, theo quy định của Bộ GD-ĐT cách phòng thi 25m có khu vực giữ đồ cho học sinh. Do đó, tại các điểm thi, khi học sinh đến cũng cắt cử người sắp xếp, giữ đồ cho các em. Trong quy định của Bộ là điểm thi không chịu trách nhiệm bảo quản mà chỉ sắp xếp chỗ giữ đồ, tuy nhiên có hội đồng đã cẩn thận dán tên, phát thẻ theo từng balô của các em. Buổi sáng có chậm chút nhưng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Đến chiều nay thì mọi việc diễn ra thuận lợi", Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM thì năm nay toàn thành phố có 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập (hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp). Năm nay, TP.HCM tổ chức 150 địa điểm thi với tổng hơn 3.900 phòng thi, huy động gần 11.900 giáo viên làm công tác coi thi, 1.800 người là nhân viên, bảo vệ, công an... hỗ trợ tại các điểm thi.

Các em sẽ phải làm ba bài thi bắt buộc là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với Toán, Văn.

Ngày mai 12/6, các thí sinh dự môn thi cơ bản cuối cùng là Toán. Buổi chiều, các thí sinh thi chuyên, tích hợp sẽ làm các bài thi riêng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm