| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM dừng hoạt động karaoke, bar, vũ trường từ 18h hôm nay để phòng Covid-19

Thứ Sáu 30/04/2021 , 13:09 (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn TP.HCM từ 18h ngày 30/4.

Cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM sáng 30/4. Ảnh: CTV.

Cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM sáng 30/4. Ảnh: CTV.

Quyết định này được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM sáng 30/4 sau khi TP.HCM ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 mới, lây nhiễm từ ca Covid-19 ở Hà Nam.

Đối với các quán ăn, nhà hàng, tụ điểm văn hóa… ông Phong yêu cầu thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nếu không tuân thủ quy định sẽ phải đóng cửa.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định, sau hơn 2 tháng rưỡi TP.HCM không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, đến chiều 29/4 TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp là bệnh nhân 2910 có tiếp xúc gần bệnh nhân 2899 (là người nhập cảnh đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về địa phương).

“Chùm ca bệnh tại Hà Nam khá phức tạp vì đã có F2 của bệnh nhân 2899 trở thành F0 là bệnh nhân 2913 (F1 của 2912)”, ông Phong nhận định.

Ông Phong yêu cầu ngành y tế khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử để thuận lợi trong việc truy vết. Đồng thời, tổ chức cách ly tập trung phải đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, không cho kết thúc cách ly khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Những người phục vụ trong khu cách ly phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng hộ, không để lây nhiễm sang người phục vụ.

“Hiện nay, vẫn còn tình trạng không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa phương phải xử phạt nghiêm. Các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn khai báo… phải xử lý thật nghiêm. Phải công khai minh bạch việc xử lý dịch bệnh cho bà con nắm được, nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân. Hạn chế các hoạt động tụ tập đông người”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, bệnh nhân 2910 quê Hà Nam, bay vào TP.HCM ngày 27/4 để đi đám cưới, ở khu nhà trọ cùng đồng hương. Qua quá trình điều tra truy vết, đã xác định được 7 trường hợp F1, 57 trường hợp F2 cùng 1 tài xế từ sân bay về, tất cả đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Bỉnh, trên chuyến bay về TP.HCM có 10 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2910, trong đó 1 trường hợp đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2, còn lại 9 trường hợp đã có thông tin, sẽ lấy mẫu xét nghiệm trong sáng nay.

Riêng chuyến bay từ Nhật về cùng bệnh nhân 2909, trong 222 hành khách có 18 trường hợp đã về TP.HCM trong đó 16 người đã xác định được, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung. Còn 2 trường hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã chuyển thông tin về các tỉnh lân cận.

“Các trường hợp F1 đã đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà, không phong tỏa, chỉ khoanh vùng khu trọ.

Hiện TP.HCM tạm an toàn, tiếp tục truy lùng các ca đi trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM với bệnh nhân mắc Covid-19”, ông Bỉnh thông tin.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trên chuyến xe khách của bệnh nhân 2899 từ Đà Nẵng về Hà Nội có 1 hành khách di chuyển vào TP.HCM và đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bước đầu âm tính SARS-CoV-2.

Sáng 30/4, đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch Covid-19 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức dẫn đầu đã đi kiểm tra tại một số điểm cách ly tập trung ở khách sạn trên địa bàn TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức cho biết, qua kiểm tra sáng 30/4, đoàn kiểm tra ghi nhận việc tổ chức thực hiện cách ly tại một số điểm cách ly tập trung ở khách sạn trên địa bàn TP.HCM tốt. Tuy nhiên, qua vụ việc ở Yên Bái và Hà Nam, cần phải lưu ý rà soát lại kỹ để cùng các đơn vị thực hiện cách ly tuân thủ đúng thời gian cách ly. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát kỹ việc cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày, không để đứt đoạn.

“Các điểm cách ly phải rà soát lại để đảm bảo việc tiếp xúc giữa nhân viên y tế với người cách ly, phải nhắc nhở nhân viên y tế chú ý quá trình tiếp xúc lúc người cách ly vào/ra, không để sơ hở”, ông Đức nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Đức yêu cầu, sau kỳ nghỉ lễ, người đi về từ vùng có nguy cơ cao phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện ghi bên phá Tam Giang: [Bài 1] Giữa ‘mỏ vàng’ thủy sản nghe chuyện cá tôm

THỪA THIÊN - HUẾ Được xem hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, Tam Giang - Cầu Hai mang trong mình 'mỏ vàng' thủy sản vô cùng lớn với hàng trăm loài thủy sinh đặc hữu.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm