| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Đội bóng đen đủi nhất AFF Cup

Thứ Sáu 04/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, trang chủ AFF Cup đã đưa ra những thống kê thú vị về giải đấu.

Đội bóng đen đủi nhất

Trong hai kỳ AFF Cup liên tiếp vừa qua, Việt Nam đều dừng bước đầy tiếc nuối ở vòng bán kết với những kịch bản điên rồ. Việt Nam cũng từng để tuột chức vô địch ngay trên sân nhà vào năm 1998 bởi cái vai của “gã khổng lồ” Sasi Kumar (Singapore)… Nhưng, chúng ta không phải là đội bóng đen đủi nhất lịch sử AFF Cup. Danh hiệu này phải dành cho đội tuyển Indonesia.

 Năm 2002, Indonesia ở gần chức vô địch hơn bao giờ hết

Đội bóng xứ Vạn đảo đã 5 lần lọt vào chung kết AFF Cup nhưng đều thua. Năm 2002, Indonesia ở gần chức vô địch hơn bao giờ hết khi cầm hòa Thái Lan 2-2 sau 120 phút. Ở loạt đá 11m, Indonesia có lợi thế không nhỏ khi ngay lượt sút đầu tiên, Kiatisak của Thái Lan sút hỏng. Thế nhưng chung cuộc, Indonesia vẫn thua 2-4.

Lần gần đây nhất tại AFF Cup 2016, Indonesia cũng vào chung kết và để thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận. Đó cũng là lần thứ 3 trong lịch sử, Indonesia là bại quân của đội bóng xứ chùa Vàng trong trận chung kết.

Ngoài ra, Indonesia còn để thua Singapore tổng tỷ số 2-5 năm 2004 và thua Malaysia tổng tỷ số 2-4 năm 2010.

Đội bóng số 1

Thái Lan đang là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu khi sở hữu tới 5 chức vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016) trong 8 lần lọt vào chung kết. Thái Lan cũng là đội bóng đầu tiên vô địch giải đấu và bảo vệ thành công chức vô địch. Sau Thái Lan là Singapore với 4 lần vô địch (1998, 2004, 2007 và 2012).

Thái Lan đang là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu

Chân sút số 1

Noh Alam Shah của Singapore đang là chân sút số một lịch sử AFF Cup với 17 bàn thắng. Xếp sau Noh Alam Shah là Công Vinh (Việt Nam), Teerasil Dangda và Worrawoot Srimaka (cùng của Thái Lan) với 15 bàn thắng. Trong số này, Teerasil Dangda còn đang thi đấu và hoàn toàn có thể san bằng hoặc vượt qua kỷ lục của Noh Alam Shah.

Ngoài ra, Noh Alam Shah còn giữ một kỷ lục khác của giải đấu mà khó ai tái lập. Đó là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 trận đấu. Noh Alam Shah từng ghi tới 7 bàn trong chiến thắng 11-0 của Singapore trước Lào năm 2007.

Trận đấu có tỷ số đậm nhất

Tỉ số đậm nhất lịch sử AFF Cup đang thuộc về trận Indonesia vùi dập Philippines 13-1 vào năm 2002. Ở giải đấu năm này, Indonesia (22 bàn), Việt Nam (21 bàn) là những hàng công mạnh nhất lịch sử nhưng đều gục ngã trước Thái Lan (13 bàn).

Cú đúp của “Messi Thái”

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin đang là cầu thủ duy nhất từng 2 lần nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin đang là cầu thủ duy nhất từng 2 lần nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Năm 2014, Chanathip nhận danh hiệu này khi mới 21 tuổi và hai năm sau, khi cùng Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch, anh có lần thứ 2 nhận danh hiệu này.

Hiện tại, “Messi Thái” đang là trụ cột của CLB Consadole Sapporo tại giải J-League 1. Chanathip vẫn bỏ ngỏ khả năng về khoác áo tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2018 bởi thời điểm diễn ra giải đấu, J-League 1 đang ở chặng nước rút.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm