| Hotline: 0983.970.780

Trải nghiệm Lễ hội văn hóa - du lịch Mường Lò

Thứ Năm 22/08/2019 , 12:00 (GMT+7)

Sáng 22/8 tại Hà Nội, tỉnh Yên Bái họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Một màn múa xòe của phụ nữ Yên Bái.

Ông Dương Văn Tiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giới thiệu khái quát nơi diễn ra Tuần lễ văn hóa- du lịch ở phía Tây tỉnh Yên Bái: TX. Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu.

Các hoạt động diễn ra trong Tuần Văn hóa, du lịch: Hội chợ du lịch ẩm thực Tây Bắc, giới thiệu những món ăn nổi tiếng của người các dân tộc Thái, Tày…; Lễ hội giã cốm và lễ cúng mừng cơm mới tại bản Nước Nóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn; Lễ tôn vinh cây chè tổ Suối Giàng và đón bằng công nhân cây di sản Việt Nam chè Giàng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn; Festival dù lượn bay trên mùa vàng; Du lịch mạo hiểm khám phá đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Háng Tề Chơ…huyện Trạm Tấu

Đại diện tỉnh Yên Bái khẳng định cơ sở hạ tầng, nhà lưu trú cho khách du lịch, bảo đảm an toàn cho du khách tham gia nhảy dù, đảm bảo vệ sinh môi trường của hàng ngàn người tham gia lễ hội…

Ngoài Lề hội Tuần Văn hóa-du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia Mù Cang Chải, đại diện Sở Văn hóa-Thể thao, du lịch cho biết thêm một lễ hội: Lễ hội bưởi Đại Minh, lễ hội quế Văn Yên, lễ hội đền Đông Cuông…

Một số sản phẩm du lịch như: Đua ngựa, hành trình di sản (đua ô tô địa hình) do không đảm bảo đủ điều kiện nên năm 2019 sẽ không tổ chức.

Ông Dương Văn Tiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì họp báo. 

Bà Lê Thị Thanh Bình- GĐ Sở Văn hóa-Thể thao, Du lịch cho biết: "Cái mới của Tuần lễ hội Văn hóa, du lịch năm 2019 ngoài số nghệ nhân và quần chúng TX. Nghĩa Lộ tham gia màn đại xòe năm nay sẽ có nhiều người ở cánh đồng Mường Lò huyện Văn Chấn tham gia".

Tại cuộc họp báo ông Dương Văn Tiến đã thông tin thêm về khắc phục những điểm “nghẽn” về quy hoạch, thu hút đầu tư để xây dựng Mù Cang Chải thành điểm du lịch hấp dẫn vùng Tây Bắc, phát triển du lịch cộng đồng để chính người dân tham gia làm du lịch.

Lễ khai mạc diễn ra tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái lúc 20h00 - 21h30, ngày 20/9. Các hoạt động khác như: Hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc (Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2019) diễn ra từ ngày 19/9 - 25/9 tại Nhà thi đấu đa năng, thị xã Nghĩa Lộ gồm 8 gian hàng du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các điểm du lịch mới, chào bán các sản phẩm du lịch của các địa phương.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm