| Hotline: 0983.970.780

Trâu miền xuôi ùn ùn lên chợ phiên biên giới

Thứ Ba 31/12/2019 , 12:15 (GMT+7)

Những ngày cuối năm, cùng với lợn được người dân "cắp nách" sang Trung Quốc bán nhỏ lẻ kiếm lời, trâu, bò thịt cũng được lái buôn dắt qua đường mòn đem bán.

 Một góc phiên chợ gia súc Trà Lĩnh - nơi có hàng nghìn con gia súc được mua bán mỗi phiên chợ.

Chính vì thế, chợ gia súc thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi con trâu được thuê dắt sang Trung Quốc có giá từ 100.000 - 200.000 đồng, tùy thuộc vào quãng đường, cùng thời gian di chuyển. 

Việc vận chuyển bộ, nhỏ lẻ đã diễn ra từ lâu theo các lối mòn làm lực lượng chức năng cũng khó ngăn chặn.

Theo ghi nhận của phóng viên NNVN, cứ trước 2-3 ngày chợ phiên, sẽ có hàng nghìn con trâu tập kết đến chợ. Các xe chở trâu bò, chủ yếu từ các tỉnh đồng bằng, thậm chí tận từ Bắc Trung bộ như: Nghệ An, Hà Tĩnh...

Anh N.V.H, người Nghệ An chia sẻ: Cứ vài ngày lại chở một chuyến lên chợ gia súc Trà Lĩnh. Mỗi xe chở trung bình 20 - 30 con trâu, loại 4 - 5 tạ/con, mỗi chuyến có thể được lãi từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng...

Nhiều xe trâu được chở từ các tỉnh Bắc Trung bộ tới bán.

Giá trâu đực to béo tại chợ từ 40 - 60 triệu đồng/con, nghé giá 15 - 20 triệu đồng/con. Trâu cái béo đẹp hoặc có chửa, giá 30 - 40 triệu đồng/con. Các lái buôn từ Trung Quốc sang chọn trâu xong, sẽ tìm thuê người Việt dắt trâu qua các lối mòn để đưa sang biên giới. Qua câu chuyện với người dắt trâu thuê, thì hầu hết trâu sẽ được dắt qua một số lối mòn thuộc xã Cô Mười (Trà Lĩnh, Cao Bằng).

Nơi người dân chờ thương lái Trung Quốc thuê dắt trâu qua biên giới.

Khoảng 20 giờ tối ngày 21/12, chúng tôi trong vai chủ hàng đến xóm Lũng Tám, xã Cô Mười, nơi có mốc 728 để xác minh tình trạng dắt trâu qua biên giới. So với các mốc khác, mốc này là thuận tiện nhất vì từ đường lớn đi lên chỉ khoảng hơn 3 km.

Anh Q, người dân xóm Lũng Tám, cách mốc 728 khoảng vài trăm mét cho biết: Mốc 728 là nơi thường xuyên có hàng đông lạnh và trâu đưa qua biên giới. Theo người dân địa phương cho hay, thời điểm hàng đông lạnh hay trâu qua mốc thường từ tối đến rạng sáng.

Một bãi tập kết trâu trước khi xuất bán.

Ngồi được khoảng 2 tiếng chờ xem hàng đi qua mốc, có một người tự giới thiệu về mình là thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tới, dò hỏi xem chúng tôi lên gần khu vực mốc với mục đích gì? Chúng tôi không tiết lộ thân phận, mà chỉ nói có quen anh Q và vào nhà anh chơi. Khoảng 22 giờ đêm, chúng tôi chứng kiến 3 người dân dẫn dắt đàn trâu khoảng 30 con vượt qua biên giới...

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm