| Hotline: 0983.970.780

Trâu to nhất lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 vô địch

Thứ Bảy 23/09/2023 , 15:15 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Nhờ sở hữu thân hình ‘khủng’, trâu 03 đã giành ngôi vô địch tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023.

Trâu số 03 được ông Lưu Đình Nam (phường Vạn Hương) mua từ Thái Lan vào năm 2022. Ảnh: Đinh Mười.

Trâu số 03 được ông Lưu Đình Nam (phường Vạn Hương) mua từ Thái Lan vào năm 2022. Ảnh: Đinh Mười.

Sáng 23/9, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023 đã chính thức diễn ra rất sôi nổi. Vòng đấu có sự góp mặt của 16 trâu, đến từ 6 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn với tổng cộng 15 trận đấu.

Điểm nhấn của vòng chung kết lễ hội chọi trâu năm 2023 là trâu số 03 của ông Lưu Đình Nam, đến từ phường Vạn Hương. Trâu được mua từ Thái Lan năm 2022, có chiều cao 1,6m, chiều dài 2,57m, vòng ngực 2,57m, chiều cao sừng 42cm, độ rộng sừng 80cm, trốn khoáy sau, đuôi trai, móng sò, lông da đen, ngực nở. Trâu 03 được đánh giá là to và nặng nhất trong lịch sử lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, ngay trận mở màn, trâu số 03 đã tỏ ra lấn át đối thủ được đánh giá bé nhất giải là trâu số 07 và giành chiến thắng chỉ sau 3 giây thi đấu. Bước vào tứ kết, trâu 03 tiếp tục giành chiến thắng nhàn nhã trước đối thủ trâu 05 khi trận đấu chưa kịp bắt đầu. Trâu 05 bỏ chạy sau khi nhìn thấy đối thủ.

Những trận đấu máu lửa, kịch tính, hấp dẫn khán giả theo dõi trực tiếp tại sân vận động. Ảnh: Đinh Mười.

Những trận đấu máu lửa, kịch tính, hấp dẫn khán giả theo dõi trực tiếp tại sân vận động. Ảnh: Đinh Mười.

Vào bán kết và chung kết, gặp 2 đối thủ khó nhằn là trâu 13 và trâi 09, bị đánh rách mép, liên tục bị cáng nhưng nhờ sự lì đòn và sức mạnh vượt trội, trâu 03 đã giành ngôi vô địch thuyết phục.

Kết thúc giải đấu, trâu số 09 giành giải nhì, trâu số 10 và trâu số 13 giành giải 3. Giải cặp đấu hay nhất giành cho trâu 01 và 09, giải đánh hay nhất giành cho trâu 13. Theo điều lệ giải, giải nhất chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023 được giải thưởng 100 triệu đồng, giải nhì là 60 triệu đồng và đồng giải ba mỗi giải được 30 triệu đồng.

Dù trời nắng to nhưng vẫn có hàng nghìn khán giả đến theo dõi lễ hội. Ảnh: Đinh Mười.

Dù trời nắng to nhưng vẫn có hàng nghìn khán giả đến theo dõi lễ hội. Ảnh: Đinh Mười.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Theo phong tục truyền thống, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay diễn ra từ đầu tháng 8 âm lịch, với các nghi lễ trang trọng, như: Lễ dâng hương, thượng cờ khai hội; lễ rước nước; lễ thần linh; lễ rước Thành hoàng dự hội; lễ tế thần; lễ tống thần…

Trâu 03 đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch giải đấu một cách thuyết phục. Ảnh: Đinh Mười

Trâu 03 đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch giải đấu một cách thuyết phục. Ảnh: Đinh Mười

Lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, được bảo tồn và duy trì qua nhiều thế kỷ, trở thành nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của người dân. Sau một thời gian tạm ngừng do chiến tranh, đến năm 1990, lễ hội được khôi phục. Với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, năm 2012, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm