| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Thứ Ba 14/01/2020 , 15:57 (GMT+7)

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Kxxx.com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang lấy lời khai về hoạt động tổ chức đánh bạc.

Lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Qua hoạt động nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng Kxxx.com.

Nhà cái Kxxx.com là Tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng Đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới như: Anh, Bỉ, Ireland, Hoa Kỳ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines.

Tang vật thu giữ của các đối tượng.

Nhà cái thiết lập trang mạng Kxxx.com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, như: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Để hoạt động tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Kxxx.com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ án.

Thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang mạng Kxxx.com, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, 17 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương.

Bắt, giữ 10 đối tượng

Kết quả khám xét đã thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt.

Rất nhiều chứng minh thư nhân dân giả của nhiều người khác nhau để phục vụ việc làm giả chứng minh thư nhân dân và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thẻ ATM được đăng ký bằng chứng minh thư nhân dân giả.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt, giữ 10 đối tượng, trong đó: 5 đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng có vai trò đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Các đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm.

Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã làm giả chứng minh thư nhân dân hoặc sử dụng chứng minh thư nhân dân của cá nhân, bạn bè, người thân, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng Việt Nam để phục vụ cho mục đích chuyển, nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài.

Ngoài ra, đối tượng tổ chức đã xây dựng, phát triển hệ thống thanh toán trung gian (dịch vụ chuyển tiền nhanh) cung cấp cho các nhà cái nước ngoài để chuyển nhận tiền đánh bạc tại Việt Nam.

Các đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng và trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến, lô đề…

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm