| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán cắt tóc

Chủ Nhật 10/10/2010 , 19:50 (GMT+7)

Mỗi ngày gái bán dâm dẫn khách đến nhà trọ này ít nhất là 5 lần và nhiều nhất là 17 lần.

Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã phá thành công ổ mại dâm quy mô lớn, bắt giữ 7 gái bán dâm, 1 chủ chứa.

Các gái bán dâm bị bắt.

Trung tá Trần Hữu Tâm, Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH), Công an quận Liên Chiểu cho biết, sau nhiều thông tin người dân phản ánh tình hình mại dâm diễn biến phức tạp, đồng thời có một số đơn tố cáo nhà trọ Như Ý (tổ 12, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) thường xuyên có những đôi nam nữ vào ra rất nhanh. Các trinh sát theo dõi thì phát hiện một số nữ nhân viên tại một số quán cắt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng thường xuyên dẫn khách đến nhà trọ Như Ý để bán dâm. Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyến án để đấu tranh (ngày 24/9/2010).

Sau khi xác lập chuyên án, lãnh đạo Ban chuyên án đã cử 2 tổ trinh sát vào cuộc khẩn trương. Một tổ trinh sát bám sát các quán cắt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng được các trinh sát giám sát chặt chẽ. Những di biến động của những đối tượng này đều được các trinh sát nắm và báo cáo về ban chuyên án. Một tổ trinh sát khác đóng giả nam nữ thường xuyên lui tới nhà trọ Như Ý để xác minh, lấy những bằng chứng cụ thể cho công tác đấu tranh.

Khi thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định hốt gọn mẻ lưới. 14 giờ 30, tổ trinh sát ập vào bắt 3 trong 5 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Gái bán dâm là Phạm Thị Thu Th. (SN 1987), trú ấp 9B, xã Trường An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; Ngô Thị Mỹ L. (SN 1993), trú tổ 47, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; Đặng Thị Bích T. (SN 1993), trú ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Cùng thời gian này, 4 cô gái đang ở tại các tiệm cắt tóc nói trên Nguyễn Thị N. (SN 1983), trú ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thời, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Trần Thị Kim Ph. (SN 1987), trú ấp Cống Đá, xã Thuận Thời, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Thị Nh.(SN 1983), trú xã Thông Hóa, huyện Cẩu Kè, tỉnh Vĩnh Long; Trần Thị Diễm Tr. (SN 1990), trú xã Tam Ngãi, huyện Cẩu Kè, tỉnh Vĩnh Long cũng bị trinh sát dẫn giải về trụ sở công an để làm việc. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần đưa khách đến nhà trọ Như Ý để bán dâm.

Mỗi ngày gái bán dâm dẫn khách đến nhà trọ này ít nhất là 5 lần và nhiều nhất là 17 lần. Các dụng cụ phục vụ cho việc bán dâm đều do bà Phượng cung cấp, gái bán dâm chi cho bà từ 20 đến 25 nghìn đồng tiền phòng trọ. Từ lời khai của 7 gái bán dâm, bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1960), chủ nhà trọ Như Ý bị bắt giữ về hành vi “Chứa mại dâm”.

Tối cùng ngày, 7 gái bán dâm đã được Công an đưa lên trung tâm 05-06, bà Nguyễn Thị Phương đưa lên trại tạm giam Hòa Sơn để giam theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm