| Hotline: 0983.970.780

Triều cường dâng cao gây sạt lở bờ sông, vườn cây ăn trái chìm trong nước

Thứ Hai 10/10/2022 , 18:10 (GMT+7)

ĐBSCL Tại ĐBSCL, những ngày qua nước lũ đổ về mạnh kết hợp triều cường dâng cao, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở bờ sông tại một số đoạn đê xung yếu.

Ngày 10/10, tại tỉnh Bến Tre vừa phát hiện điểm sạt lở đê bao do triều cường dâng cao tại một đoạn đê ở tổ 16 ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách với chiều dài sạt lở hơn 6m. Vụ sạt lở làm nước tràn vào ngập nhà và 16ha vườn cây ăn trái của 19 hộ dân. 

Hiện nay, các địa phương ven sông, cù lao ở tỉnh Bến Tre đang chủ động các lực lượng trực, ứng phó triều cường. Gia cố các điểm xung yếu, tổ chức nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sạt lở đất ven sông.

Sạt lở làm nước ngập vườn cây ăn trái tại ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Sạt lở làm nước ngập vườn cây ăn trái tại ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Còn tại tỉnh Tiền Giang, Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có 93 điểm sạt lở với chiều dài hơn 4.000m, cần nguồn kinh phí gần 69 tỷ đồng để khắc phục. Những ngày qua mưa lớn kết hợp triều cường cũng làm sạt lở tại nhiều khu vực ven sông Tiền. Đặc biệt, các cù lao bị nước tràn vào vườn cây, nhà ở, gây ngập cục bộ.

Tại cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho có hàng chục ha vườn cây nhãn, cây bưởi danh xanh của người dân bị chìm trong biển nước. Tại các xã Hội Xuân, Tân Phong (huyện Cai Lậy) có nhiều đoạn đê bao ven sông Ba Rài, sông Tiền bị sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. 

Trước tình hình triều cường dâng cao, mưa bão diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân đang khẩn trương ứng phó như bơm tát nước, gia cố các đoạn đê xung yếu. Các hệ thống cống đập vận hành theo hướng thích hợp, nhất là tháo nước mưa và chống triều cường tràn vào nội đồng.

Một đoạn đê ven sông Tiền bị sạt lở. Ảnh: Minh Đảm.

Một đoạn đê ven sông Tiền bị sạt lở. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Tại Tân Phong, mấy ngày nay có sạt lở đoạn đê dài hơn 10m, chiều ngang gần 5m. Một số chỗ bờ bao đất yếu, bờ nhỏ có ngập tràn nhưng không ngập úng. Xã Tân Phong đã chủ động mua bao, khu nào xung yếu thì người dân nhận đất về kè”.

Xem thêm
Phó Thủ tướng: Hạ tầng số trong nông nghiệp còn rất yếu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy quá trình số hóa ngành nông nghiệp, trong đó chủ đạo là xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nhớ mãi 'anh Hùng lụt bão' vừa nằm xuống…

THỪA THIÊN - HUẾ 'Anh Hùng lụt bão' về nghỉ hưu nhưng thỉnh thoảng vẫn chỉ bày, tham vấn cho anh em cơ quan cũ về chuyên môn. Vậy mà thật bất ngờ, anh đột ngột rời cõi tạm...