| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên - Điểm cuối cho những chu kỳ thành công bóng đá Việt Nam

Thứ Ba 25/12/2018 , 06:10 (GMT+7)

Trong vòng nhiều năm, Triều Tiên là một khách quen ở những trận giao hữu của Việt Nam. Tính từ năm 2008, chúng ta gặp đối thủ Đông Á này 5 lần ở cấp đội tuyển. 

Việt Nam sẽ tái ngộ Triều Tiên vào chiều 25/12

Với Trung Quốc, con số này là 3 trận, Nhật Bản là 1 trận, còn Hàn Quốc thậm chí là không lần nào. Có thể coi, Triều Tiên là đội tuyển ngoài Đông Nam Á mà Việt Nam quen mặt nhất trong vòng một thập niên.

Hai lần chạm trán gần nhất Việt Nam đều bất bại. Hồi tháng 5/2015, Triều Tiên là đối thủ đầu tiên trong năm của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ thất bại ở AFF Cup 2014, thầy trò Toshiya Miura tập trung trở lại. Việt Nam cầm hòa đối thủ 1-1 tại Mỹ Đình, nhờ lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm, và là tiền đề để ông thầy người Nhật tiếp tục sử dụng cách đá ấy cho chuyến làm khách tại Thái Lan một tuần sau, ở vòng loại World Cup 2018. Tiếc cho Miura, ông thất bại 0-1 trước người Thái, sau khi Minh Châu nhận thẻ đỏ cuối hiệp hai.

Trận hòa Triều Tiên là khởi điểm cho vết trượt dài không thể cứu vãn của Miura. Sau trận đấu này, đội U23 lên đường dự SEA Games 28 và tiếp tục lỡ hẹn với tấm HCV khi thua Myanmar ở bán kết. Con đường màu hồng Miura đã đi trong năm 2014 kết thúc bằng thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2016, để rồi chiến lược gia này phải trả giá bằng chiếc ghế nóng.

Gần một năm rưỡi sau đó, hai đội tái ngộ, và lần này vị trí thuyền trưởng của Việt Nam đã là Hữu Thắng. Vào thời điểm tháng 10/2016, thanh thế của ông thầy xứ Nghệ đang lên rất cao, sau một loạt kết quả tốt ở vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Gặp Triều Tiên là trận đầu tiên chuẩn bị cho hành trình ở AFF Cup 2016, và HLV Hữu Thắng đã tận dụng rất tốt cơ hội và giành chiến thắng ấn tượng 5-2. Đây là một trận đấu ngập tràn siêu phẩm, với điểm nhấn đến từ Công Vinh, Xuân Trường và Tuấn Anh. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước Triều Tiên, đồng thời mở ra mộng tưởng về chức vô địch AFF Cup.

Nhưng mọi thứ lên rồi xuống cũng rất nhanh. Việt Nam một lần nữa mắc kẹt ở những trận đấu loại trực tiếp, để rồi bị Indonesia đá văng ở bán kết. Thất bại khó nuốt trôi ấy, cộng thêm việc bị loại ngay vòng bảng SEA Games 29 buộc Hữu Thắng phải rời nhiệm sở.

Những lần gặp Triều Tiên gần đây đều khởi đi bằng niềm tin phơi phới của Việt Nam, và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Thầy trò Park Hang-seo vừa vô địch AFF Cup và đang muốn làm nên chuyện tại Asian Cup 2019. Chỉ mong họ không rơi vào lối mòn giống như các thế hệ trước đây.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm